Vì sao Hà Nội FC sa lầy ở những phút bù giờ?

23:13 Chủ nhật 28/07/2019

TinTheThao.com.vnĐiều gì đang xảy ra với Hà Nội FC, CLB được cho là đẳng cấp và mạnh nhất V-League, khi họ liên tục “chết” ở những phút chót?

Về cơ bản thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sở hữu hàng phòng ngự vững chắc. Hà Nội FC chỉ mới để lọt lưới 19 bàn thua/18 trận, là đội có hàng hậu vệ cứng cựa thứ nhì  V-League sau TP.HCM, SLNA cùng bị thủng lưới 18 bàn thua. Thực tế mà nói những con số thống kê chỉ mang giá trị tham khảo.

Ba trên 4 lượt trận gần nhất, đội đương kim vô địch V-League đã bộc lộ “gót chân Achilles” chết người thời điểm cuối trận và vẫn chưa khắc phục triệt để: Tấn Điền (Sanna Khánh Hòa) ghi bàn phút 90+5, Văn Toàn (HAGL) phá lưới thủ môn Văn Công phút 90+4, Công Thành (TP.HCM) chọc thủng lưới Hà Nội FC phút 90+5. Có 4 nguyên nhân cốt lõi khiến Hà Nội FC liên tục sa lầy ở những phút bù giờ.

 - Bóng Đá

 Hà Nội FC bộc lộ sự quá tải vì lịch thi đấu dày đặc. Ảnh Đình Viên.

Đầu tiên là chấn thương của trung vệ trụ cột Trần Đình Trọng. Khoảng trống do Đình Trọng để lại vẫn chưa có người thay thế xứng đáng. Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Chung và tân binh Đinh Tiến Thành còn nhiều hạn chế. Thành Chung đứng sai vị trí để Văn Toàn gỡ hòa trong trận Hà Nội FC hòa HAGL và anh mới đây nhận thẻ đỏ do lỗi đánh nguội trận Super Match gặp TP.HCM. Đinh Tiến Thành chưa đạt được sự ăn ý với Đỗ Duy Mạnh. Trung vệ này mắc lỗi vị trí dẫn đến bàn thắng của Hữu Khôi trong trận Hà Nội bị Sanna Khánh Hòa cưa điểm.

Tất nhiên sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến sự quá tải vì lịch thi đấu “khủng”. Từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8, Hà Nội FC thi đấu với mật độ trung bình 4 ngày/trận, đủ để bào mòn thể lực các trụ cột  Hậu quả việc lịch thi đấu dày đặc là cầu thủ không kịp hồi phục thể lực, tinh thần. Đến thời điểm này, Hà Nội FC thua 2 trận – bằng tổng trận thua mùa trước, tương tự họ hòa đến 7 trận – con số này V-League 2018 là 4 trận. Thể lực yếu nên Hà Nội FC thi đấu chậm câu giờ nhằm bảo toàn cách biệt mong manh và phải trả giá đắt bằng các bàn thua vào những phút chót trước Sanna Khánh Hòa, HAGL và TP.HCM.

 - Bóng Đá

 Hà Nội FC thi đấu thiếu tập trung ở thời điểm cuối trận những vòng đấu V-League gần đây. Ảnh Đình Viên.

Ngoài ra, có thể nói Hà Nội FC không được thần may mắn ủng họ. Trần Đình Trọng, Oseni dính chấn thương nặng khiến đội bóng thủ đô mất cùng lúc 2 trụ cột ở hàng thủ và hàng tấn công. Chân sút xuất sắc lịch sử V-League Hoàng Vũ Samson chuyển đến Quảng Nam lượt về V-League. Hai tân binh Pape Kebe, Sajab một dính chấn thương, một chưa thể hiện được nhiều.

Nguyên nhân cuối cùng đó là sự thiếu tập trung của một vài cầu thủ trẻ Hà Nội FC sau chức vô địch V-League mùa trước. Việc các sao trẻ này dành nhiều thời gian tham gia đóng quảng cáo khiến bầu Hiển phải nhắc nhở ban huấn luyện Hà Nội FC chấn chỉnh. Nên nhớ lên ngôi vô địch đã khó bảo vệ danh hiệu quán quân càng khó hơn nhiều lần. Với vị thế đương kim vô địch, các cầu thủ Hà Nội FC trở thành mục tiêu bắn hạ của đối phương. Vì thế Hà Nội FC cần thi đấu tập trung và nỗ lực gấp bội tại V-League năm nay.

Sau tất cả, Hà Nội FC đang ở thời điểm khó nhọc nhất và việc trung vệ Nguyễn Thành Chung nhận thẻ đỏ trong trận hòa TP.HCM càng khiến cho HLV Chu Đình Nghiêm đau đầu vì nhân sự hàng thủ. Nếu không kịp thời vá những lỗ thủng nơi hàng hậu vệ, Hà Nội FC sẽ thất thế trước TP.HCM trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League.

Gia Minh | 23:15 28/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục