Christophe Dugarry trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Bordeaux, sau đó chuyển tới AC Milan và thăng tiến tới Barcelona vào mùa giải 1997-1998.
Tuy nhiên, giai đoạn thi đấu ở Tây Ban Nha là quãng thời gian đáng quên nhất trong sự nghiệp của cầu thủ từng lên ngôi vô địch thế giới cùng tuyển Pháp.
Christophe tiết lộ: "Sáu tháng ở Barcelona thật kinh khủng, giống như phải sống ở địa ngục vậy. HLV Louis Van Gaal lúc đó luôn trách móc các cầu thủ kiểu như, tại sao cậu lại để mất bóng ở phút 23, 48 và 53, tại sao. Chúng tôi đâu thể trả lời."
"Tôi đã từng phải giả vờ khóc để có thể rời khỏi Barcelona. Tôi không thể chịu đựng Van Gaal và không muốn nhìn thấy ông ta ở đó nữa."
Hồi World Cup 1998, Christophe Dugarry có 3 lần ra sân và 1 bàn thắng giúp ĐT Pháp lên ngôi vô địch. Christophe Dugarry cũng là thành viên của Les Blues và đóng góp 1 bàn thắng ở Euro 2000 - giải đấu ĐT Pháp tiếp tục lên ngôi.
Tài năng của Christophe Dugarry: