U.19 Việt Nam: Quên giải U.19 ĐNÁ đi, nhìn về VCK U.19 châu Á

02:37 Thứ ba 16/09/2014

Giải U.19 Đông Nam Á mở rộng về thực tế chỉ mang tính chất của một giải đấu giao hữu, vì vậy tuyển U.19 Việt Nam nhanh chóng bỏ lại sau lưng cả nỗi buồn cũng như những lời tâng bốc, khen ngợi vút trời. Mặt trận phía trước VCK châu Á đang chờ đón thầy trò HLV Guillaume Greachen với sự khốc liệt hơn rất nhiều.

Nếu nghĩ rằng U.19 VN đủ sức đá và đá thắng U.19 Nhật Bản tại VCK U.19 châu Á là một sai lầm

Chưa đủ trình để thắng U.19 Nhật Bản

Trận chung kết U.19 ĐNÁ vừa rồi khi nhìn vào tỷ số nhiều người dễ cho rằng U.19 Nhật Bản chỉ hơn U.19 VN “có chút xíu” song nếu xem kỹ cả trận mới biết khoảng cách đó “chút xíu” đó rất rộng. Sự chênh lệch trình độ được phản ánh bằng việc U.19 Nhật Bản đan bóng, đập nhả theo kiểu mà U.19 VN gần như bất lực vì không thể có bóng để tổ chức lối chơi.

Trong hiệp 2, khi bắt đầu tổ chức tấn công, U.19 Nhật Bản lên 2 đường bóng và 2 pha dứt điểm thì đã ghi ngay 1 bàn thắng rồi hãm trận đấu lại, tiếp tục đan bóng khiến U.19 VN cũng chỉ biết “đứng trơ mắt nhìn”!

Khi nhận định trước trận chung kết, trong không khí hừng hực nhưng Một Thế Giới vẫn khẳng định rằng U.19 VN không “đủ tuổi” để thắng U.19 Nhật. Nhận định chính là những nhận xét của các cầu thủ U.19 VN khi họ thua U.19 Nhật ở vòng bảng mà người viết đã ghi nhận được chứ không hề là đánh giá chủ quan.

Sự thật là nếu U.19 Nhật Bản muốn và đá thẳng chân thì có thể thắng U.19 VN từ 2 bàn cách biệt trở lên ngay tại chảo lửa Mỹ Đình. Họ mạnh hơn U.19 VN rất nhiều đến mức sẵn sàng cất cả trung vệ đội trưởng Miura Genta (3) và tiền đạo Okusawa Masaya (16) mà vẫn đá “tỉnh như không”.

Bởi vậy khi U.19 Nhật Bản hội đủ quân số tinh hoa nhất và chơi không khoan nhượng ở VCK U.19 châu Á thì U.19 VN không có “cửa” nào mà đá lại. Đừng quên rằng trong đợt tập huấn tại Nhật hồi tháng 6 vừa rồi, tuyển U.19 VN chỉ mới đá với tuyển Đại học Hannan nhưng đã thua tan nát 1-7 hay đụng tuyển Sinh viên Nhật Bản thua 1-5.

Là người làm chuyên môn chắc chắn HLV Guillaume Greachen hiểu rất rõ đẳng cấp của U.19 Nhật Bản như thế nào mặc dù ở ngoài miệng thầy “Giôm” không thừa nhận U.19 Nhật hơn đẳng cấp mà chỉ “trội hơn nhiều mặt”(!?).

Tập trung vào U.19 Hàn Quốc và U.19 Trung Quốc

Không phải tự ti nhưng U.19 VN phải biết rõ thực tế ở đâu để xác định đúng mục tiêu, đối tượng mình thi đấu để đạt kết quả tối ưu ở VCK U.19 châu Á sắp tới với đích nhắm là vượt qua vòng bảng, tứ kết để lọt vào bán kết.

Lịch thi đấu ở bảng C của U.19 VN tại VCK U.19 châu Á khá bất lợi khi trong 4 ngày, thầy trò HLV Guillaume Greachen đá 3 trận với lịch cụ thể như sau:

Ngày 10.10 (thứ Sáu), U.19 VN - U.19 Hàn Quốc (Nay Pi Taw)

Ngày 12.10 (Chủ Nhật), tuyển U.19 VN gặp U.19 Nhật Bản (Nay Pi Taw)

Ngày 14.10 (thứ Ba), U.19 VN – U.19 Trung Quốc (Yangon)

Khi đã xác định không thể thắng U.19 Nhật Bản thì tuyển U.19 VN cần phải dồn toàn lực trong 2 trận đối đầu với U.19 Hàn Quốc và U.19 Trung Quốc là 2 đối thủ mà cho đến thời điểm này gần như chúng ta đang “mù tịt” thông tin về họ.

Muốn giành vé đi tiếp, U.19 VN phải đặt mục tiêu tối thiểu có 1 điểm trước U.19 Hàn Quốc, thi đấu với kết quả có lợi nhất khi gặp U.19 Nhật Bản và bung sức cho trận cuối cùng với U.19 Trung Quốc.

Về phía U.19 Nhật Bản, họ sẽ thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở vòng bảng vì như vậy ở Tứ kết sẽ gặp đội nhì bảng D (Iraq, Triều Tiên, Qatar, Oman) nên mục tiêu của U.19 VN là đứng nhì bảng C.

Bất lợi lớn của U.19 VN là thể lực còn nhiều hạn chế. Trong 4 yếu tố cơ bản tạo nên khái niệm thể lực thì U.19 VN yếu về sức mạnh, sức bền và thể hình và chỉ nổi bật sự nhanh nhẹn. Do vậy, dù muốn hay không trận đấu với U.19 Nhật Bản thì U.19 VN bắt buộc dùng đội hình dự bị để dưỡng sức cho các trụ cột.

Bên cạnh việc tích cực rèn luyện chuyên môn và nâng nền thể lực từ đây cho đến đầu tháng 10 thì một vấn đề cực kỳ quan trọng khác là VFF phải cử ngay một đội ngũ các chuyên gia, HLV để tìm hiểu xem tận mắt U.19 Hàn Quốc và U.19 Trung Quốc lực lượng ra sao, thi đấu như thế nào. Bộ phận thông tin, tư liệu sẽ tìm kiếm các băng hình về 2 đối thủ này sẽ cho BHL U.19 VN xem xét, mổ xẻ chuyên môn.

Trong khi đó, chắc chắn tuyển U.19 Hàn Quốc và U.19 Trung Quốc đã biết rất rõ U.19 VN đá như thế nào vì chuyện tìm băng hình các trận đấu của U.19 VN tại giải U.19 ĐNÁ vừa rồi quá dễ dàng.

Nguyên An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục