Tuyển Anh với 'canh bạc' Wayne Rooney

22:16 Thứ bảy 11/06/2016

Rooney là cây săn bàn số một trong lịch sử đội tuyển Anh nhưng ở trận ra quân với Nga rạng sáng mai, nhiều khả năng anh sẽ thi đấu ở vị trí tiền vệ.

Rooney gần như không thể cạnh tranh với Harry Kane và Jamie Vardy ở vị trí trung phong nên việc lui xuống đá tiền vệ là hợp lý. Ảnh: Internet.

Quyết định này là một trong những canh bạc lớn nhất của HLV Roy Hodgson ở kỳ EURO 2016. Đây là điều mà chiến lược gia này chưa từng làm trước đó, kể cả ở những trận giao hữu. Trước đó, kế hoạch của Hodgson là xây dựng một hàng tấn công 3 người bao gồm Rooney, Harry Kane và Jamie Vardy. Nhưng điều này không phát huy hiệu quả, buộc ông phải thay đổi.

Theo phân tích của những chuyên gia trên tờ Dailly Mail (Anh), Rooney sẽ sát cánh cùng Eric Dier và Dele Alli ở hàng tiền vệ ở trận ra quân gặp Nga. Harry Kane là tiền đạo cắm, được hỗ trợ đắc lực bởi Adam Lallana và Sterling ở hai bên cánh. Trong 111 trận thi đấu cho tuyển Anh trong quá khứ, Rooney chưa từng đá tiền vệ.

Quyết định của Hodgson gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Tuy nhiên ở vị trí của mình, ông khó có thể làm khác. Tiền đạo của Manchester United (United) đang là đội trưởng của tuyển Anh, đồng thời là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất đội. Anh đã dự 5 giải đấu lớn trước EURO 2016, vì thế những trải nghiệm đó sẽ giúp cho chân sút này làm chỗ dựa cho những đồng đội trẻ xung quanh.

Quan trọng hơn, Rooney thấy “ổn” khi đảm nhiệm tiền vệ trung tâm. Đây là vị trí anh đã chơi những tháng cuối của mùa giải vừa qua trong màu áo MU. Cầu thủ sinh năm 1985 đã có màn trình diễn tuyệt vời ở trận chung kết cúp FA với Crystal Palace, giúp MU giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

“Tôi đã thay đổi lối chơi của mình một chút. Tôi đã nhìn thấy một số cầu thủ và tiếp xúc với một số người, họ đã thay đổi những gì họ đã làm và kết quả trở nên tốt hơn. Đó là sự phát triển tự nhiên. Tôi đã lùi xuống, chơi ở hàng tiền vệ tại MU trong vài tháng qua và đó là điều vẫn xảy ra trong bóng đá. Tôi cảm thấy với khả năng của mình, tôi có thể chơi tốt ở vị trí đó trong vài năm tới,” Rooney cho biết trong cuộc họp báo trước trận đấu với Nga.

Sơ đồ chiến thuật của tuyển Anh và vị trí mà Rooney dự kiến sẽ chơi khi Anh gặp Nga rạng sáng 12/6. Ảnh: Internet.

Tại chiến dịch vòng loại, Rooney đã đóng góp 7 bàn thắng, giúp tuyển Anh toàn thắng cả 10 trận trước Thụy Sỹ, Lithuania, Estonia, Slovenia và San Marino. Nhưng nửa năm gần đây, Harry Kanes và Jamie Vardy nổi lên khiến vị trí tiền đạo mũi nhọn ở đội tuyển của Rooney không còn vững chắc. Có một số trận đấu, Rooney vắng mặt nhưng tuyển Anh lại thi đấu tưng bừng (như trận giao hữu thắng Đức 3-2 cách đây không lâu).

Thế nên trong cuộc họp trước trận, một số phóng viên của Nga đã khiêu khích ám chỉ Rooney không còn vai trò quan trọng tại tuyển Anh. Đáp lại chân sút này trả lời: “Nếu ai đã xem bóng đá thì đều có quyền đưa ra ý kiến. Tôi biết những phẩm chất của bản thân và tôi ngồi đây không phải bảo vệ bản thân mình. Tôi đã thay đổi cách chơi của mình những năm qua và theo tôi nó giúp tôi trở nên tốt hơn.”

Euro là giải đấu vui, buồn lẫn lộn của Rooney. Khi mới hơn 17 tuổi, anh đã chơi bùng nổ tại Euro 2004, ghi 4 bàn thắng, trở thành chủ công số một của tuyển Anh. Tuy nhiên ở tứ kết với Bồ Đào Nha anh dính chấn thương, buộc phải bỏ dỡ trận đấu. Đây là một phần nguyên nhân khiến Tam sư thua cuộc. Đến kỳ Euro 2012 (tuyển Anh không vượt qua vòng loại năm 2008), Rooney bị treo giò 2 trận vòng bảng do tấm thẻ đỏ ở vòng loại. Anh ghi một bàn giúp đội nhà đánh bại Ukraine, nhưng sau đó anh và đồng đội cũng sớm về nước vì thua Italy ở tứ kết sau loạt sút luân lưu.

Ở tuổi 30, chân sút kỳ cựu của MU thừa nhận sẽ tận hưởng EURO 2016 chứ không đặt cho mình nhiều áp lực như trước kia. Có thể với tâm thể thỏa mái, Wayne Rooney sẽ thể hiện được tầm ảnh hưởng về tinh thần lẫn chuyên môn để giúp tuyển Anh lần đầu tiên vô địch Euro.

Rooney (sinh ngày 24/10/1985): Anh bắt đầu khoác áo tuyển Anh từ năm 2003 và đến nay đã thi đấu 111 trận cho ĐTQG, ghi 52 bàn (nhiều nhất trong lịch sử). Nhưng đến với kỳ Euro này, anh không được đánh giá cao bằng mọi năm khi ghi có 8 bàn thắng cho MU tại giải NH Anh mùa vừa qua. Bản thân phong độ của Tam sư tại các giải đấu lớn cũng rất phật phù. Họ mới thắng 3 trận (trước Slovenia, Ukraine và Thụy Điển) tại các kỳ World Cup, Euro kể từ năm 2006.
"Tôi đã đặt quá nhiều áp lực lên bản thân mình trong quá khứ và tôi đã chơi không tốt như mình mong muốn. Tôi không đặt mình dưới những điều đó ở giải đấu này, tôi muốn tận hưởng các trận đấu. Đội bóng đang có một nhóm cầu thủ tài năng và EURO 2016 là thời điểm quan trọng với tuyển Anh và bản thân họ," Rooney cho biết.
Nguyễn Đăng | 21:24 11/06/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục