Tuổi 30 buồn của Wayne Rooney

20:00 Thứ năm 29/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Cú sút luân lưu không thành công của Wayne Rooney đã góp phần vào thất bại cay đắng của Man United trước Middlesbrough ở Capital One Cup. Rooney vừa bước qua tuổi 30 được vài ngày và việc không có được phong độ tốt đã khiến không ít người đòi gạt bỏ cầu thủ này trong đội hình Man United. Giai đoạn khó khăn mà Rooney đang trải qua là rất đáng ngại.

Wayne Rooney không có được một phong độ tốt ở mùa giải này. Ảnh: Internet.

Kể từ đầu mùa giải đến nay, Rooney không có được sự ổn định về mặt phong độ và những đóng góp của anh cho Man United là trên khía cạnh của một thủ lĩnh tinh thần. Vị trí mà Rooney đang được thi đấu là trung phong ưa thích nhưng Rooney đã bị bào mòn quá nhiều về thể lực trong những năm qua nên độ sắc bén của anh đã phai mờ theo thời gian.

Nếu như những mùa giải trước đây, tháng Mười là tháng đáng nhớ nhất của Rooney. Bởi đó là tháng mà sinh nhật của Rooney diễn ra và cũng là thời điểm mà cầu thủ này thường thăng hoa cùng Man United. Nhưng mùa giải năm nay, Rooney lại đang có những chuỗi ngày đáng quên. Đúng là thời gian đã bào mòn Rooney quá nhiều.

Có một thực tế cũng có thể khiến Rooney tự hào đó là ở tuổi 30, không một “sát thủ” nào ở Premier League có thể đạt được thành tích như Rooney hiện tại. Và đó cũng là cột mốc mà những tiền đạo của Man United tương lai có thể lấy đó làm động lực mà cố gắng và nỗ lực. Nhưng những thành tích này cũng phần nào đó nói lên rằng, tuổi thanh xuân đẹp nhất của Rooney đang dần lùi lại ở một khoảng khá xa.

Tre già thì măng mọc, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Rooney đang có những tiền đạo kế cận đầy tiềm năng như Anthony Martial hay James Wilson nhưng cả hai còn trẻ quá. Trong bối cảnh ấy, đúng ra tuổi 30 của Rooney phải tiếp tục “phát tiết” và trở thành một thủ lĩnh về chuyên môn để giúp Man United sống bằng những bàn thắng. Nhưng tiếc là, những khoảnh khắc ăn mừng của Rooney đang ngày một ít dần.

Rooney có thể cống hiến đến trọn đời với Man United và các CĐV sẽ mãi mãi ghi công của Rooney. Bởi đơn giản, tinh thần và sự cống hiến của Rooney trong màu áo đỏ chắc chẳng một cầu thủ nào có thể làm tốt hơn. Rooney đã từng làm nền cho Cristiano Ronaldo tỏa sáng, lùi lại giúp Dimitar Berbatov, kép phụ cho Ruud van Nistelrooy, hộ công cho Louis Saha, Carlos Tevez …

Đấy, chính những điều đó đã làm cho Rooney lụi tàn nhanh chóng ở tuổi 30 bởi tuổi thanh xuân của anh đã dành để cho những đồng đội tỏa sáng. Bây giờ, khi đã tuổi 30 và được chơi vị trí ưa thích thì Rooney không thể tìm lại bản năng như xưa. Bởi thế, người ta mới nhắc đến những chữ “buồn” dành cho Rooney. Thậm chí có người đã ví Rooney như một cánh chim đã mỏi.

Có vẻ tuổi tác khiến Wayne Rooney không còn là chính mình. Ảnh: Internet.

Điều đó cũng không sai khi cánh chim cứ bay mãi, bay trong khát vọng và sự cống hiến đến tận lực thì không thể không mỏi. Vì vậy, những nhận xét và lời nói chua cay đừng nên giành cho Rooney. Hãy xem và nhìn lại trong 12 mùa giải đã qua, Rooney đã làm được những gì cho Man United. Biết bao những tiền đạo đã từng được Rooney làm nền bây giờ họ đang ở đâu?

Và Rooney của ngày ấy và bây giờ đang ở đâu? Tuổi 30 của Rooney có thể là buồn, buồn thật sự nhưng đó cũng chỉ là quy luật tất yếu của cuộc sống và sự nghiệp. Hãy giành cho Rooney sự cảm thông và sự đồng hành.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

19:34 29/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục