Trước vòng 8 V-League 2014: Cơ hội cho ai?

17:00 Thứ năm 13/03/2014

Mạch chiến thắng của Thanh Hóa sẽ tạm thời ngắt quãng ở vòng đấu này khi không tham gia, trận đấu giữa 2 ứng viên là Hà Nội T&T và SLNA cũng bị dời lại. SHB.Đà Nẵng và V.Ninh Bình cũng không thi đấu. Như vậy, vòng đấu thứ 8 chỉ còn lại B.Bình Dương và HA.GL được coi là 2 đội có “máu mặt” nhất… nhưng cơ hội lớn nhất không phải dành cho họ.

B.Bình Dương và HA.GL mới giành được vỏn vẹn 8 điểm sau 6 trận đấu, nghĩa là nếu như đá đủ 7 trận giống Thanh Hóa và giành được thắng lợi thì họ vẫn còn kém đội bóng xứ Thanh tới 8 điểm. Tuy nhiên, khoan nói đến cách biệt so với vị trí đứng đầu thì trước mắt hai “đại gia” này vẫn là hiện tượng Than Quảng Ninh chưa có dấu hiệu dừng lại.

Than Quảng Ninh đang ngày càng cho thấy họ không còn đơn thuần là hiện tượng giống như cách các tân binh V.League trước đây đã thể hiện. Đội bóng của HLV Đinh Cao Nghĩa xây dựng được một lối chơi một bộ khung rõ rệt và có thể áp đặt đối thủ đồng thời làm chủ được trận đấu. Ngoài vấn đề khó khăn về tài chính ra, thì đội bóng vùng mỏ hội tụ mọi yếu tố để có thể tranh bá với các đội bóng còn lại. Việc một loạt những đội bóng lớn nghỉ thi đấu ở vòng đấu này chính là cơ hội không thể tốt hơn cho họ bỏ xa nhóm bám đuổi và tạo một khoảng cách an toàn.

WUche-LongGiangUche (32-TQN) – Long Giang (20-Đồng Nai)

Đến lúc này, Than Quảng Ninh đang hơn đội xếp sau là QNK.Quảng Nam tới 4 điểm và khả năng số điểm này sẽ còn hơn nữa sau vòng 8 kết thúc khi Than Quảng Ninh chỉ phải tiếp một Hải Phòng đang rệu rã về mọi mặt khi những trụ cột đồng loạt bị chấn thương và nhận đủ thẻ. Hải Phòng đến sân Cẩm Phả với một đội hình chắp vá thì quá khó để rời khỏi đây với 1 điểm. Trong khi đó, khả năng QNK.Quảng Nam thất bại trên sân Gò Đậu là rất lớn. HA.GL cũng sẽ không gặp khó khăn để có trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà khi tiếp HV.An Giang. Nếu như thế, thì 2 “đại gia” này có thể nhảy lên nhóm đứng đầu ngay sau Than Quảng Ninh nhưng khoảng cách lên đến 6 điểm.

Tất nhiên, cũng cần phải xét đến số trận thi đấu cùng nhau khi Hà Nội T&T vẫn còn tới 2 trận chưa đá, nhưng với lịch thi đấu theo kiểu của V.League thì việc tận dụng các cơ hội từ những trận đấu sớm hơn đối thủ sẽ tạo được đà tâm lý hết sức thuận lợi trong cuộc đua. Bởi những trận đấu bù diễn ra đều trong thời gian lịch thi đấu dày đặc và tâm lý buộc phải thắng. Nếu như trận đấu giữa Hà Nội T&T và SLNA không bị dời lại, thì rõ ràng Hà Nội T&T quá thuận lợi để giành chiến thắng, nhưng việc dời trận đấu sang tận tháng 7, cũng đồng nghĩa lực lượng của SLNA đã được tăng cường, Công Vinh và các trụ cột đã có thể trở lại, lúc ấy khả năng chiến thắng của Hà Nội T&T giảm sút hơn rất nhiều

Bởi vậy, có thể thấy bất cập từ việc đá với số lượng đội lẻ và lịch thi đấu ảnh hưởng lớn đến cục diện V.League như thế nào, và những đội có lợi thế được đá trước cần phải tận dụng triệt để cơ hội được tạo ra.
Thọ Đông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục