Đứng thứ 1 trong danh sách này là bộ đô tiền đạo của Lazio, Ciro Immobile (25 bàn) và Joaquín Correa (7 bàn) với 32 bàn thắng tới thời điểm hiện tại. Về thứ 2 trong danh sách này là bộ đôi song sát của Bayern Munich, Robert Lewandowski (22 bàn) và Serge Gnabry (7 bàn) với 29 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại. Bộ đôi tiền đạo của PSG về thứ 3 trong danh sách này với 27 bàn thắng. Kylian Mbappe có 14 bàn thắng trong khi Neymar có 13 bàn. Bộ đôi tiền đạo của RB Leipzig, Timo Werner và Marcel Sabitzer cũng về thứ 3 trong danh sách này khi họ bỏ túi tổng cộng 27 bàn thắng tới thời điểm hiện tại. Werner có 20 bàn còn Marcel Sabitzer là 7 bàn. Bộ đôi tiền đạo đình đám của đương kim vô địch Premier League, Man City, Kun Aguero (16 bàn) và Raheem Sterling (11 bàn) cũng về thứ 3 trong danh sách này với 27 bàn thắng sau 25 vòng đấu. Cũng về thứ 3 trong danh sách này là bộ đôi tiền đạo của Inter, Lukaku cùng Martinez khi 2 ngôi sao có 27 bàn thắng. Lukaku có 16 bàn trong khi Martinez là 11 bàn. Vị trí thứ 7 thuộc về bộ đôi tiền đạo của Lazio, Josip Ilicic và Luis Muriel khi họ bỏ túi tổng cộng 26 bàn thắng tới thời điểm hiện tại. IIicic có 14 bàn còn Luis Muriel là 12 bàn. Xuất hiện ở vị trí thứ 8 là bộ đôi tiền đạo trứ danh của Barcelona, Messi cùng Suarez. 2 ngôi sao bỏ túi 25 bàn thắng, trong đó Leo có 14 bàn còn Suarez là 11 bàn. Bộ đôi tiền đạo của Liverpool cũng về thứ 8 trong danh sách này với 25 bàn thắng. Sadio Mane có 11 bàn thắng trong khi Mohamed Salah có 14 bàn. Bộ đôi song sát của Leicester, Jamie Vardy và Ayoze Pérez cũng góp mặt trong danh sách này với vị trí thứ 10 khi sở hữu 24 bàn thắng, Vardy 17 bàn còn Ayoze Pérez 7 bàn. Bộ đôi tiền đạo của Juventus cũng về thứ 10 trong danh sách này với 24 bàn thắng. Ronaldo có 19 bàn thắng trong khi Dybala có 5 bàn. Video về Lionel Messi: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Tiểu Phong | 09:00 04/02/2020