Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Đơn cử như Anh, sau 8 trận, đội bóng dưới quyền Roy Hodgson chỉ 3 lần vượt qua mốc TLCA (tương đương 37,5%). Trong hành trình kiếm vé tới Brazil, “Tam sư” từng có chuỗi 3 trận thua theo châu Á liên tiếp (gặp Ukraine, San Marino và Ba Lan) kéo dài từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 10/2012. Ở lượt trận gần nhất, dù không thua nhưng Anh không thể mang lại niềm vui cho các nhà đầu tư (hòa 0-0 với Ukraine). Nếu nhìn vào bảng phong độ theo châu Á, Anh còn không đáng tin bằng Andorra, đội đã thắng được 50% số trận.
Đêm mai, Anh sẽ tiếp Montenegro trên sân nhà Wembley. Hiện tại, tỷ lệ chính đang là một thua nửa (1 1/4). Để có thể đền đáp niềm tin của NHM, Anh cần phải thắng cách biệt 2 bàn. Đó không phải là nhiệm vụ dễ hoàn thành với Rooney và các đồng đội. Nên nhớ, “Tam sư” chưa từng đánh bại Montenegro trong 3 lần giáp mặt nhau. Ngoài ra, dưới góc độ châu Á, đội bóng vùng Balkan cũng thi đấu khá thành công với 62,5% số trận thắng.
Cùng sở hữu 37,5% số trận thắng như Anh còn có Italia, Đức. Tại lượt trận thứ 8, dù đánh bại Đảo Faroe 3-0 nhưng Die Mannschaft vẫn là đội thua theo châu Á khi trên sàn giao dịch, tỷ lệ đầu trận là 4 hòa. Italia có khá hơn nhưng họ cũng chỉ giúp các nhà đầu tư thắng một nửa (lợi nhuận) trong cuộc đối đầu với CH Czech (chấp 3/4, thắng 2-1).
Rõ ràng, việc Anh Italia, Đức hay các ông lớn khác có tỷ lệ thắng theo châu Á thấp một phần là do họ bị (được) các tổng mạng đánh giá cao hơn thực tế (dựa vào tên tuổi đội bóng). Đơn cử như Đức, họ có tới 3 trận thắng với 3 bàn cách biệt nhưng vẫn không thể thắng theo châu Á, trong đó có 2 trận gặp Đảo Faroe. Anh cũng vậy, họ từng cầm hòa Ba Lan 1-1 ngay trên sân đối thủ nhưng theo châu Á, họ lại là đội thua cuộc vì tỷ lệ đầu trận là 1/2:0.
Tại các khu vực khác, các đội bóng có tên tuổi như Uruguay (35,71%), Paraguay (28,57%), Mexico (14,29%), Mỹ (35,71%)… cũng đang sở hữu một bộ mặt rất đáng thất vọng theo châu Á. Chỉ có vài trường hợp ngoại lệ là Argentina (64,29%), Hà Lan (62,5%), Pháp (57,14%).
|