Để phục vụ cho công tác phòng, chống doping tại SEA Games 27, nước chủ nhà Myanmar đã chi một khoản tiền lớn lên đến 1 triệu USD.
Myanmar đã tiến hành kiểm tra 533 mẫu thử ngẫu nhiên của các đoàn tham dự SEA Games. Và sau khi đại hội kết thúc được hơn 3 tháng, ban tổ chức đã gửi thông báo kết quả xét nghiệm đến các nước. VN nằm trong danh sách nhóm “sạch”.
Trước khi dự SEA Games 27, 20 tuyển thủ bất kỳ của đoàn thể thao VN, trong đó có những VĐV có khả năng đoạt huy chương cũng đã được chọn làm xét nghiệm tại Trung tâm Doping và y học thể thao VN (VADA) và không một VĐV nào phát hiện đã sử dụng thuốc trong danh sách cấm.
SEA RADO đã đánh giá cao công tác phòng, chống doping tại VN. Đặc biệt nhận thức của HLV, VĐV VN về phòng, chống doping rất tốt và việc cập nhật danh hiệu các chất bị cấm do WADA chuyển giao cũng được thực hiện rất có hiệu quả. Năm 2013, VADA đã xin được 20.000 USD để thực hiện chương trình nâng cao nhận thức và giáo dục về doping tại VN
Tại hội nghị của SEA - RADO, lãnh đạo cao cấp của SEA RADO khẳng định sẽ phối hợp với VADA xây dựng đề án ngăn chặn doping trong thể thao để trình lên UNESCO - tổ chức có quỹ chống doping.
Cũng tại hội nghị nói trên, VN một lần nữa khẳng định sự quyết tâm của Chính phủ về việc xây dựng và phát triển một nền thể thao trong sạch, vững mạnh, chuẩn bị cho việc tổ chức những dự kiện thể thao lớn tại VN như Đại hội thể thao bãi biển năm 2016, ASIAD 17 năm 2019.
Nước chủ nhà SEA Games 27 Myanmar đã chi một khoản tiền lớn lên đến 1 triệu USD Để phục vụ cho công tác phòng, chống doping - Ảnh: Khả Hòa |
Myanmar đã tiến hành kiểm tra 533 mẫu thử ngẫu nhiên của các đoàn tham dự SEA Games. Và sau khi đại hội kết thúc được hơn 3 tháng, ban tổ chức đã gửi thông báo kết quả xét nghiệm đến các nước. VN nằm trong danh sách nhóm “sạch”.
Trước khi dự SEA Games 27, 20 tuyển thủ bất kỳ của đoàn thể thao VN, trong đó có những VĐV có khả năng đoạt huy chương cũng đã được chọn làm xét nghiệm tại Trung tâm Doping và y học thể thao VN (VADA) và không một VĐV nào phát hiện đã sử dụng thuốc trong danh sách cấm.
SEA RADO đã đánh giá cao công tác phòng, chống doping tại VN. Đặc biệt nhận thức của HLV, VĐV VN về phòng, chống doping rất tốt và việc cập nhật danh hiệu các chất bị cấm do WADA chuyển giao cũng được thực hiện rất có hiệu quả. Năm 2013, VADA đã xin được 20.000 USD để thực hiện chương trình nâng cao nhận thức và giáo dục về doping tại VN
Tại hội nghị của SEA - RADO, lãnh đạo cao cấp của SEA RADO khẳng định sẽ phối hợp với VADA xây dựng đề án ngăn chặn doping trong thể thao để trình lên UNESCO - tổ chức có quỹ chống doping.
Cũng tại hội nghị nói trên, VN một lần nữa khẳng định sự quyết tâm của Chính phủ về việc xây dựng và phát triển một nền thể thao trong sạch, vững mạnh, chuẩn bị cho việc tổ chức những dự kiện thể thao lớn tại VN như Đại hội thể thao bãi biển năm 2016, ASIAD 17 năm 2019.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Lan Phương, Hoa Tuyết |
00:00 30/11/-0001