Thấy gì sau chiến thắng của Brazil trước Costa Rica?

13:23 Chủ nhật 06/09/2015

(TinTheThao.com.vn) – Dù có được chiến thắng trước đội bóng khu vực Trung Mỹ, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Carlos Dunga hoàn toàn chưa thuyết phục được người hâm mộ nói chung và giới chuyên môn nói riêng.

Lo lắng từ sự kết nối

Thông thường khi một đội bóng giành chiến thắng, dù đó là trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch hay mang tính chất giao hữu đi nữa thì vẫn chứng tỏ được sức mạnh của kẻ chiến bại. Thế nhưng Brazil ở trận đấu đêm qua thì lại khác, họ thắng nhưng đó không phải là một chiến thắng theo kiểu tâm phục khẩu phục.

Bước vào trận đấu này, Brazil ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 khi Hulk đóng vai trò người thi đấu cao nhất trên hàng tiền đạo của các vũ công Samba. Xếp sau là bộ ba Douglas Costa, Lucas Lima, Willian, trong khi cặp tiền vệ phòng ngự do Luis Gustavo và Fernandinho đảm nhận. Có thể nhận thấy một điều, Dunga đưa đội hình ra sân lần này là dựa vào phong độ của những cầu thủ có được màn trình diễn tốt trong màu áo CLB thời gian vừa qua. Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc họ sẽ tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Brazil có rất nhiều việc phải làm sau trận đấu này. Ảnh: Internet.

Trong suốt 15 phút đầu trận đấu, Brazil đã thể hiện được sự vượt trội khi tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 61,8%. Đoàn quân của HLV Dunga liên tiếp đưa Costa Rica phải vào thế chống đỡ, thế nhưng ngoại trừ bàn thắng ngay ở phút thứ 10 của Hulk, Brazil không thể nớ rộng khoảng cách. Vậy tại sao một đội tuyển sở hữu nhiều ngôi sao sáng như thế lại chỉ có được 1 bàn thắng sau 18 pha dứt điểm? Nguyên nhân nằm ở sự tồi tệ của hàng tiền vệ và tiền đạo Selecao. Trước hết, Dunga đưa một cầu thủ vô danh như Lucas Lima thi đấu trong vai trò hộ công. Trong suốt trận đấu, tiền vệ sinh năm 1990 này không thể hiện được gì nhiều, chả có pha kiến tạo nào tinh tế, không có tình huống đột phá ra trò là những gì mà Lucas Lima thể hiện đêm qua.

Ở một viễn cảnh khác, Douglas Costa (trái) và Willian (phải) cũng trở nên tầm thường so với những gì mà họ làm được trong màu áo CLB. Phần lớn có mặt trên sân, bộ đôi trên chỉ chạy và chạy, ngoài ra họ không có được tình huống nào gọi là để lại dấu ấn. Chưa hết, việc thi đấu rườm rà, cá nhân của Douglas Costa và Willian đã khiến cho lối chơi chung của Selecao bị lỗi nhịp. Ở một khía cạnh khác Luis Gustavo và Fernandinho đơn thuần chỉ là hai tiền vệ phòng ngự theo kiểu máy quét, họ không thể đưa ra các pha kiến tạo tinh tế cho đồng đội tuyến trên. Mãi đến khi Dunga đưa Neymar, Lucas Moura, Kaka,… thì lối chơi chung của Brazil mới thực sự ổn định.

Cần phải có những liều thuốc thử cao hơn cho Selecao. Ảnh. Internet.

Ở hàng hậu vệ, ngoại trừ Marcelo, Miranda thi đấu tương đối chắc chắn ra, thì hai cái tên còn lại là Danilo và David Luiz không ít lần khiến cho người hâm mộ thoát tim trước các tình huống xử lý của mình. Có thể họ chủ quan trước một đối thủ yếu như Costa Rica, nhưng nếu gặp đội tuyển mạnh hơn thì hàng thủ của các vũ công Samba sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình. Tóm lại, sự kết nối trong lối chơi tấn công lẫn phòng ngự đang là mối lo của Selecao thời điểm hiện tại.

Cần một liều thử mạnh

Ở đợt thi đấu giao hữu lần này, Brazil chỉ phải gặp Costa Rica và Mỹ, hai đội bóng này được đánh giá chưa phải đối thủ xứng tầm với đoàn quân của HLV Dunga. Costa Rica và Mỹ đơn giản chỉ là hai đội tuyển tầm trung ở khu vực, họ không có các cá nhân nổi bật trong đội hình, không có một tập thể đủ mạnh để thi đấu theo kiểu ăn miếng trả miếng với Selecao.
Vì vậy, họ không thể dạy cho Brazil một bài học cần thiết. Do đó, các vũ công Samba cần phải gặp đối thủ mạnh hơn khu vực Trung Mỹ, cùng đẳng cấp, để có thể giúp Dunga và các học trò nhận ra được tất tần tật điểm yếu của mình. Từ đó, rút ra bài học bổ ích trong hành trình tìm vé dự World Cup 2018 trên nước Nga.

Liêm Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục