Sông Lam Nghệ An đang chịu nhiều sức ép

10:40 Thứ hai 13/05/2013

Việc SLNA thua 2 trận liên tiếp không đơn thuần chỉ vì lý do chuyên môn. Có lẽ SLNA đạt trạng thái hưng phấn, sung mãn quá sớm nên lên đỉnh sớm, rồi chịu những tác động khôn lường từ tâm lý, sức ép ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Mùa giải này, SHB.ĐN từng có khởi đầu như mơ ở cả 3 mặt trận quan trọng. Thầy trò Lê Huỳnh Đức giành 5 chiến thắng liên tiếp từ giải trong nước cho đến AFC Cup. Nhưng rồi sau đó, đội chủ sân Chi Lăng trượt dài với 4 trận hòa và thua liên tiếp. Đơn cử 2 thất bại đậm đà 0-5 trước Kelantan (AFC Cup) và 1-4 trước V.NB (V-League) ở giai đoạn vừa qua.

SLNA (trái) sa sút phong độ sau giai đoạn thăng hoa đầu mùa giải. Ảnh: V.S.I

Lý do có thể nhìn khách quan là SHB.ĐN đã lên đỉnh quá sớm từ việc tăng tốc nhanh ở những trận đấu đầu mùa. Khi đã vượt quá tâm trạng hưng phấn đang có, SHB.ĐN dễ mất tập trung, đôi khi mỏi mệt vì phải đuổi theo thành tích đã có trong tay.

SLNA cũng rơi chu trình hiện tại mà chính người trong cuộc có lẽ đã tường tận. Đã có cảm giác một số cầu thủ SLNA sau khi chơi quá "bốc" đã có dấu hiệu giảm tốc. Như Công Vinh sau khi khỏi ốm đã chơi phập phù, dù trước đó anh ghi đến 5 bàn trong 4 trận đầu tiên cùng đội bóng quê hương.

Rồi những cầu thủ trẻ như Phi Sơn, Mạnh Hùng, Đình Hoàng, Ngọc Hải cũng không còn giữ được sự điềm tự tin, mạnh mẽ như trước. Hình ảnh có phần bế tắc, bất lực ở hiệp 2 trận gặp Thanh Hóa cũng sớm chỉ ra những nhược điểm về tâm lý, khi đa phần cầu thủ SLNA vừa còn quá trẻ vừa chưa có khả năng giữ thăng bằng.

2 trận thua HA.GL, Thanh Hóa lại chỉ ra cho SLNA biết những sai lầm trong tâm lý, nhân sự cho HLV Hữu Thắng. Giờ là lúc họ điều chỉnh lại nhịp sinh học, tâm lý, đấu pháp lẫn cách bố trí nhân sự, sao cho phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Thay vì dâng cao hăm hở cho tấn công, SLNA cần chơi từ tốn, chắc chắn hơn để giảm thiểu sai lầm trong khâu phòng ngự. Chỉ khi cầu thủ lấy lại được sự tĩnh tâm cần thiết, SLNA mới có thể cởi bỏ thứ áp lực sau khi lên "đỉnh" từ quá sớm.

Giới chuyên môn lẫn người hâm mộ vẫn thừa nhận phong độ, chất lượng đội hình và màn thể hiện vừa qua SLNA vẫn là ứng viên số một cho ngôi vô địch. Và bài "test" cho việc hồi phục sau 2 cú ngã liên tiếp cũng là điều cần thiết để SLNA kiểm nghiệm sức mạnh và khả năng hồi phục của chính bản thân mình. Đây là lúc thử thách bản lĩnh của đoàn quân áo vàng.

Anh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục