Sir Jim Ratcliffe bắt đầu xuống tay

09:44 Thứ sáu 05/01/2024

TinTheThao.com.vnNhững chuyển động trên TTCN gần đây của Man Utd chắc chắn có dấu ấn của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe.

Sir Jim Ratcliffe đã mua lại thành công 25% cổ phần Man Utd và sẽ tiếp quản mảng thể thao của CLB trong thời gian tới. Tỷ phú người Anh này được biết đến là một người con của thành phố Manchester và hứa sẽ nghiêm túc với kế hoạch phục hưng đội bóng.

Sir Jim Ratcliffe bắt đầu xuống tay - Bóng Đá

 Ratcliffe sẽ thực hiện một cuộc cách mạng tại Man Utd.

Trước mắt, Ratcliffe sẽ đầu tư khoảng 300 triệu bảng vào Man Utd. Số tiền này được dùng chủ yếu để nâng cấp Old Trafford, sân tập và các hệ thống cơ sở vật chất khác. Một số báo cáo ở Anh nói rằng vì hạn chế của Luật Công bằng tài chính, Ratcliffe sẽ không đổ tiền ngay để Erik Ten Hag mua sắm. 

Theo Give Me Sport, Sir Jim sẽ cho phép Ten Hag làm việc ít nhất cho đến khi mùa bóng kết thúc. Điều này đồng nghĩa các quyết định về nhân sự sẽ hoàn toàn được nằm trong tay chiến lược gia người Hà Lan.

Giữa hai người này đã có tiếng nói chung trong việc loại bỏ Jadon Sancho. Rất nhanh sau khi TTCN mùa đông mở cửa, Sancho đã được đẩy đi. Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ Sancho tới Marbella để tập trung với Dortmund.

Các chi tiết cuối cùng của bản hợp đồng đang được thảo luận với giữa Man Utd và đại diện Bundesliga. Man Utd sẽ chấp nhận trả hơn 5 triệu bảng tiền lương của Sancho trong phần còn lại của mùa giải. Trong khi đó, phía Dortmund chỉ trả khoảng 3,5 triệu bảng, gồm cả phí mượn lẫn tiền lương.

Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là điều đáng tiếc với Sancho, một cầu thủ từng được đánh giá triển vọng hơn cả Jude Bellingham. Dẫu vậy, nó khẳng định rằng Sir Jim sẽ xác lập lại văn hóa tại Man Utd. Ở đấy, sẽ không có chuyện một cầu thủ liên tục đến trễ và vẫn được đá chính trong đội hình.

Sir Jim Ratcliffe bắt đầu xuống tay - Bóng Đá

 Ten Hag cương quyết loại bỏ Sancho.

Mặt khác, Sir Jim cũng đã có những tác động nhất định để BLĐ Man Utd gia hạn thêm một năm đối với Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof và Hannibal. Trong 18 tháng qua, Ten Hag đã chi tới hơn 400 triệu bảng. Vào lúc này, Quỷ đỏ không thể vung tay quá trán như mùa hè. Họ đang đứng trước viễn cảnh bị UEFA "sờ gáy", do đó, việc trói chân các cầu thủ sẽ là ưu tiên của Man Utd, thay vì vung tiền mua cầu thủ mới, dẫu cho ba cầu thủ vừa nêu chỉ ở mức 'thường thường bậc trung".

Trong nửa sau mùa giải, cùng lắm Man Utd sẽ bổ sung vị trí tiền vệ trung tâm trong bối cảnh, Donny Van de Beek đã được cho mượn. Ở trận thua Nottingham Forest, vị trí "zone 14" của Man Utd đã bị khai thác triệt để. Ten Hag có vẻ không thích sử dụng Scott McTominay và rất cần thêm viện binh trong tháng 1. 

Ở thời điểm này, một bản hợp đồng cho mượn là hợp lý nhất cho những tính toán của Man Utd. Rủi ro của một thương vụ cho mượn là thấp hơn nhiều so với việc 'vơ bèo gạt tép' trong một kỳ chuyển nhượng gấp rút. 

Ngọa Long | 08:46 05/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục