Ngày 6-8, ban vận động thành lập liên đoàn đã có buổi làm việc với ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Theo đó, đến tháng 9, bản dự thảo điều lệ và quy chế hoạt động của liên đoàn phải hoàn thiện và ban hành. Cũng theo đánh giá của ông Tuấn, việc sớm thành lập Liên đoàn Boxing cũng là để đáp ứng yêu cầu phát triển của môn thể thao có phong trào lan rộng khắp cả nước.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh văn phòng Uỷ Ban Olympic Việt Nam nhấn mạnh rút kinh nghiệm từ các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia đã thành lập trước đây, nếu Liên đoàn Boxing ra đời thì yếu tố đầu tiên cần quan tâm tới chính là bộ máy hoạt động (lựa chọn người tâm huyết và có khả năng thúc đẩy phát triển bộ môn ở trong nước, quốc tế) và cơ chế hoạt động phải rõ ràng. Điều đó có nghĩa phải có cán bộ chuyên trách riêng ở từng mảng, hạn chế tối đa cán bộ làm công tác kiêm nhiệm.