Trong giai đoạn Man Utd khủng hoảng toàn diện, từ phong độ đến lực lượng, Januzaj nổi lên giống như niềm hy vọng duy nhất của họ. Việc Quỷ đỏ quá phụ thuộc vào cầu thủ 18 tuổi này vô tình khiến màn trình diễn của anh trở nên nổi bật hơn.
Nhiều người tin rằng Januzaj chính là tài năng trẻ hay nhất ở mùa giải này. Tuy nhiên, các con số thống kê cho thấy ngôi sao trẻ của M.U vẫn thua một người khác cùng trang lứa. Đó là Raheem Sterling của Liverpool.
Cả 2 cùng có gần 18 tiếng đồng hồ được ra sân thi đấu ở mùa giải này, và đó là cơ sở tốt để sự so sánh trở nên công bằng và dễ nhìn nhận hơn. Trong vai trò chủ yếu là một cầu thủ chạy cánh, cả 2 có nhiệm vụ chính là kiến tạo và ghi bàn.
Không có sự khác biệt ở chuyện này giữa Januzaj và Sterling. Cả 2 cùng có được 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo thành bàn. Tuy nhiên, Sterling nhỉnh hơn ở phần kiến tạo cơ hội. Cầu thủ trẻ người Anh đã 2 lần kiếm được penalty cho đội nhà và tạo ra 26 cơ hội cho các đồng đội, nhiều hơn 8 lần so với Januzaj.
Khi nói về nỗ lực cá nhân, Sterling cũng nhỉnh hơn. Tiền vệ của Liverpool có tỉ lệ sút chính xác là 53%, trong khi Januzaj chỉ dừng lại ở mức 44%. Tỉ lệ lừa bóng thành công của Sterling cũng cao hơn hẳn Januzaj (55% so với 42%).
Januzaj chỉ hơn Sterling ở khoản tạt bóng, với tổng cộng 16% lần thành công sau 50 nỗ lực tạt bóng. Sterling chỉ có 10% thành công sau 39 lần tạt bóng.
Không chỉ tấn công kém hơn, Januzaj hỗ trợ phòng ngự cũng kém hơn Sterling. Cầu thủ của M.U chỉ có 12 pha tắc bóng (75% chính xác) so với 25 lần tắc bóng của Sterling (80% chính xác).
Adnan Januzaj |
Nhiều người tin rằng Januzaj chính là tài năng trẻ hay nhất ở mùa giải này. Tuy nhiên, các con số thống kê cho thấy ngôi sao trẻ của M.U vẫn thua một người khác cùng trang lứa. Đó là Raheem Sterling của Liverpool.
Cả 2 cùng có gần 18 tiếng đồng hồ được ra sân thi đấu ở mùa giải này, và đó là cơ sở tốt để sự so sánh trở nên công bằng và dễ nhìn nhận hơn. Trong vai trò chủ yếu là một cầu thủ chạy cánh, cả 2 có nhiệm vụ chính là kiến tạo và ghi bàn.
Raheem Sterling |
Không có sự khác biệt ở chuyện này giữa Januzaj và Sterling. Cả 2 cùng có được 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo thành bàn. Tuy nhiên, Sterling nhỉnh hơn ở phần kiến tạo cơ hội. Cầu thủ trẻ người Anh đã 2 lần kiếm được penalty cho đội nhà và tạo ra 26 cơ hội cho các đồng đội, nhiều hơn 8 lần so với Januzaj.
Khi nói về nỗ lực cá nhân, Sterling cũng nhỉnh hơn. Tiền vệ của Liverpool có tỉ lệ sút chính xác là 53%, trong khi Januzaj chỉ dừng lại ở mức 44%. Tỉ lệ lừa bóng thành công của Sterling cũng cao hơn hẳn Januzaj (55% so với 42%).
Januzaj chỉ hơn Sterling ở khoản tạt bóng, với tổng cộng 16% lần thành công sau 50 nỗ lực tạt bóng. Sterling chỉ có 10% thành công sau 39 lần tạt bóng.
Không chỉ tấn công kém hơn, Januzaj hỗ trợ phòng ngự cũng kém hơn Sterling. Cầu thủ của M.U chỉ có 12 pha tắc bóng (75% chính xác) so với 25 lần tắc bóng của Sterling (80% chính xác).
Premier League 13-14 | Adnan Januzaj | Raheem Sterling |
Số lần ra sân | 17 | 18 |
Số phút thi đấu | 1048 | 1058 |
Bàn thắng | 3 | 3 |
Số cú sút | 18 | 17 |
Sút chính xác | 44% | 53% |
Kiến tạo thành bàn | 2 | 2 |
Kiến tạo cơ hội | 18 | 26 |
Số đường chuyền | 373 | 408 |
Chuyền chính xác | 80% | 82% |
Tạt bóng | 50 | 39 |
Tạt bóng chính xác | 16% | 10% |
Lừa bóng | 74 | 69 |
Lừa bóng thành công | 42% | 55% |
Tắc bóng | 12 | 25 |
Tắc bóng thành công | 75% | 80% |
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Tổng hợp |
00:00 30/11/-0001