Những điểm yếu “chết người” của Hoàng Anh Gia Lai

08:30 Thứ ba 30/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sau trận thua 1-4 trước B. Bình Dương ở vòng 13 V-League 2015, HAGL đã kết thúc giai đoạn lượt đi của giải đấu cao nhất Việt Nam với vị trí 12, nghĩa là họ đang đứng trong nhóm những đội bóng có nguy cơ xuống hạng vào cuối mùa.

Tại sao một đội bóng được đánh giá rất cao về chuyên môn như HAGL lại thi đấu bết bát thế này? Chúng ta hãy cùng điểm qua những nguyên nhân chính khiến đội bóng phố núi không có thành tích tốt sau một nửa chặng đường của V-League năm nay.

Chất lượng ngoại binh kém

Trước thềm V-League 2015 Bầu Đức đã nhiều lần tuyên bố rằng muốn giành riêng “đất diễn” cho những cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện HAGL Arsenal JMG của mình.

Còn HLV trưởng Guillaume Graechen lại không nghĩ vậy, ông cho rằng đội bóng của mình cần thêm sức mạnh và kinh nghiệm từ những cầu thủ ngoại binh.

Chính việc không cùng quan điểm này đã khiến vấn đề tuyển chọn ngoại binh của HAGL gặp rất nhiều trở ngại, phải đến cuối giai đoạn chốt cầu thủ thì bầu Đức mới chấp nhận để đội bóng có cầu thủ ngoại.

Ai cũng quá rõ những phương án “chữa cháy” nhất thời như Morec, Lukanovic, Zdravko và Cosmin đã phải rời phố Núi đầy thất vọng. Ngay cả hai ngoại binh mới là Anzite và Sanogo cũng chưa mang tới sự tin tưởng tuyệt đối cho đội bóng.

Kém về yếu tố thể hình, thể lực

HAGL (áo trắng) là một trong những đội bóng có chiều cao thấp nhất V-League năm nay. Ảnh: Đình Viên.

Trong bóng đá chiều cao đôi khi không quá quan trọng, đã có vô số những huyền thoại của làng túc cầu thế giới được xem là thấp bé nhẹ cân. Nhưng công bằng mà nói yếu tố thể hình đôi khi đem đến cho đội nhà những lợi thế nhất định.

Trong trường hợp của HAGL năm nay chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, những con người họ đang có quá “lùn” so với mặt bằng chung của V-League.

Tất nhiên điều này không quyết định tất cả nhưng một tập thể quá ít cầu thủ có chiều cao tốt thì sẽ rất hạn chế trong việc tranh chấp tay đôi và nhất là trong khoảng không chiến.

Thực tế thì sau nữa chặng đường của mùa giải điểm chết của HAGL đã được bộc lộ rõ ràng, những cầu thủ trẻ của bầu Đức yếu về thể hình và thể lực nghiêm trọng.

Trong giai đoạn hai của mùa giải HLV Graechen nên tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia thể lực người Pháp Anthony Debant. Dù không có thể hình tốt nhưng ít ra các học trò của Graechen cần phải đạt được thể lực sung mãn nhất trước những đàn anh lớn tuổi hơn mình rất nhiều.

Cả một tập thể đều thiếu kinh nghiệm

Chắc chắn rằng kinh nghiệm chinh chiến là thứ mà cả một tập thể của HAGL chưa có được quá nhiều. Trước khi tham dự V-League dàn cầu thủ mới tuổi đôi mươi của bầu Đức chỉ chơi ở những giải đấu trẻ, với những đối thủ cùng trang lứa.

Còn bây giờ họ thường phải chiến đấu với những đàn anh có thâm niên trong nghiệp quần đùi áo số. Thế nên họ thường bị những “ông anh” này qua mặt dễ dàng.

Nói đâu xa, ngay cả “thầy Giôm” cũng không phải là người có kinh nghiệm về dẫn dắt một đội bóng thi đấu chuyên nghiệp.

Graechen rất tâm lý, am hiểu cầu thủ, biết cách khích lệ, động viên tinh thần của họ, nhưng ông vẫn còn thiếu nhiều yếu tố để trở thành nhà cầm quân giỏi tại V-League.

Lối chơi bị bắt bài

Lối chơi của HAGL quá đơn điệu và dễ dàng bị bắt bài. Ảnh: Internet.

Điểm mạnh nhất của HAGL chính là việc kiểm soát bóng và phối hợp tập thể. Vậy nên, rất nhiều đối thủ đã chủ động dùng những cầu thủ có thể lực vây bắt trên toàn mặt sân, không để cho họ khoảng trống chuyền bóng qua lại ban bật cho nhau.

Bên cạnh đó là chia cắt “bộ não” của HAGL là Tuấn Anh và Xuân Trường. Và như thế những vệ tinh khác của đội bóng sẽ đánh mất “kim chỉ nam” trong mặt trận tấn công.

Khi mục tiêu triệt phá lối chơi HAGL được hoàn thành những đối thủ này nhắm vào điểm yếu chết người của họ là là bóng dài, bóng bổng và sử dụng những cú nhồi bóng cho ngoại binh phía trên tì đè, dứt điểm.

Trên lý thuyết thì ai cũng biết, nhưng thực tế vì nhiều vấn đề khác nhau nên những điểm yếu này của HAGL không thể khắc phục trong một sớm, một chiều.
Nếu không có chuyển biến gì đặc sắc trong thời gian tới về lối chơi thì chẳng có gì khó hiểu khi HAGL luôn nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”.

Vệ Anh Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục