Những “cứu tinh” của Napoli

11:05 Thứ hai 08/09/2014

Napoli có thể đã trải qua một kỳ chuyển nhượng rất thiếu tham vọng nhưng với những bản hợp đồng có được, HLV Rafa Benitez hoàn toàn có cơ sở để hy vọng giúp đội bóng này vượt qua cú sốc khi bị Athletic Bilbao loại khỏi Champions League.

Trong những mùa giải gần đây, Napoli được xem là một trong những đội bóng lớn ở Ý với những sự đầu tư mạnh mẽ để mang về các ngôi sao, cho đến khi Chủ tịch Aurelio De Laurentiis bắt đầu tỏ ra keo kiệt hồi mùa hè. Lý giải về điều này, De Laurentiis cho biết: “Tôi nghe rất nhiều lời phàn nàn từ các CĐV nhưng hành động của tôi không ngoài mục đích là giúp Napoli tốt hơn”, ông nói, “trong bóng đá bạn phải có được sự cân bằng, không có công thức nào để giành chiến thắng nhưng các đội bóng thường lạm dụng tiền bạc và phá hỏng mọi thứ”.

Michu là một trong những niềm hy vọng cho Napoli ở mùa giải này

Bất chấp sự thanh minh của De Laurentiis, các tifosi của Napoli vẫn chưa thể nào nguôn được cơn giận khi đội bóng của họ bị loại khỏi đấu trường Champions League danh giá ngay từ vòng play-off, cũng như việc chỉ có được chiến thắng tối thiểu trước Genoa ở trận đầu ra quân tại Serie A. Đội hình của họ tỏ ra rất thiếu chiều sâu, nhiều vị trí bộc lộ những sự hạn chế mà nếu mua thêm cầu thủ chất lượng để đắp vào, nó sẽ được giải quyết triệt để. Dù vậy, vẫn còn đó những điều tích cực trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, khi họ mua về được 4 cầu thủ và tất cả đều có khả năng trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng.

Đầu tiên là Kalidou Koulibaly, trung vệ cao lớn người Pháp và dù sở hữu thân hình hộ pháp, cầu thủ này lại sở hữu tốc độ tuyệt vời, đồng thời cũng có thể đá hậu vệ cánh phải hoặc tiền vệ cánh phải. Ngay khi mới đến Napoli, Koulibaly lập tức thích nghi rất nhanh với lối chơi của đội bóng và ở tuổi 23, anh hoàn toàn có thể chứng minh việc cái giá 7 triệu euro mà Napoli bỏ ra dành cho anh là hoàn toàn xứng đáng.

Tiếp đó là trường hợp của tiền đạo Michu, người đến Napoli theo dạng cho mượn từ Swansea kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Mặc dù chấn thương khiến mùa giải trước của tiền đạo người Tây Ban Nha thường xuyên bị gián đoạn, nhưng khả năng ghi bàn và kinh nghiệm của Michu hoàn toàn có thể đảm đương tốt việc đá cặp tiền đạo với Gonzalo Higuain, hoặc cũng có thể độc lập tác chiến trên hàng công và giúp khả năng sáng tạo của Marek Hamsik có đất dụng võ. Lúc mới đến Swansea cách đây 2 năm, Michu ghi được 18 bàn sau 35 ra sân ở Premier League ở mùa giải đầu tiên trên đất Anh là minh chứng cho thấy rằng, việc mượn tiền đạo này với phí 1 triệu euro có thể là món hời lớn đối với Napoli.

Một cựu cầu thủ khác của Swansea cũng đầu quân cho Napoli là Jonathan de Guzman, người từng có 13 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan trước khi được Napoli mua về hồi mùa hè từ Villarreal với mức phí 6 triệu euro. Ngôi sao 26 tuổi này có thể đá ở vị trí tiền vệ công, tiền vệ trung tâm hoặc cũng có thể chơi tốt ở 2 cánh. Điều này rất phù hợp với sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích của HLV Benitez.

Nếu như vị trí tiền vệ phòng ngự của Napoli để lại nhiều nỗi lo sau sự ra đi của Valon Behrami thì David Lopez, người chuyển đến từ Espanyol, hoàn toàn có thể đảm đương tốt. Lopez sở hữu lối chơi mạnh mẽ, những pha chuồi bóng chính xác đồng thời cũng là một mẫu tiền vệ có khả năng giữ bóng tốt.

Bốn cầu thủ trên đều không phải là những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới, nhưng họ có nhiều tiềm năng để mùa giải này của Napoli không trở thành thảm họa.

Hoàng Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục