Nhiều đội bóng mê mẩn ‘hoàng đế’ Augusto

14:57 Thứ năm 27/07/2023

2022/23 là mùa giải đặc biệt với Monza khi lần đầu tiên tham dự Serie A sau 110 năm. Đội bóng này cũng đã chơi rất nỗ lực và cán đích thứ 11 chung cuộc, trong đó cầu thủ người Brazil - Carlos Augusto - là gương mặt rất được giới mộ điệu quan tâm.

 

Carlos Augusto sinh năm 1999 tại Sao Paulo (Brazil) nhưng đồng thời có quốc tịch Italia. Trước khi chuyển đến thi đấu cho Monza vào tháng 08/2020, cầu thủ này khoác áo Corinthians ở quê nhà. Đến lúc này, anh đã gắn bó với đội chủ sân Brianteo trong 3 mùa giải, trải qua ba đời huấn luyện viên, từ Cristian Brocchi, Giovanni Stroppa, cho tới Raffaele Palladino.

 - Bóng Đá

 Augusto mang trong mình chất samba từ dòng máu quê hương.

Mùa này (2022/23), sau 110 năm, Biancorossi lần đầu tiên được hít thở bầu không khí ở sân chơi cao nhất của bóng đá Italia. Họ khởi đầu rất chật vật khi chỉ giành 1 điểm sau 6 trận đầu tiên, qua đó dẫn tới việc nhà cầm quân Giovanni Stroppa - công thần giúp đội bóng này thăng hạng - bị miễn nhiệm. Người được chọn ngồi vào ghế nóng là Raffaele Palladino - vốn là huấn luyện viên đội U19 Monza trước đó.

Những làn gió đổi thay bắt đầu xuất hiện. Palladino mạnh dạn gạt bỏ sơ đồ 3-5-2 có phần cứng nhắc của Stroppa để chuyển sang vận hành hệ thống 3-4-2-1 linh hoạt và biến hóa hơn. Trong đó, vị trí của Augusto rất được chú trọng.

Sở trường của cầu thủ người Brazil là hậu vệ trái. Tuy vậy, anh thường được xếp đá như một tiền vệ trái, mang đến nhiều giải pháp tấn công nơi hành lang này cho Monza, đồng thời tích cực hỗ trợ bọc lót cho Luca Caldirola - người đá lệch trái trong bộ ba trung vệ giăng ngang.

 - Bóng Đá

 Carlos là ví dụ điển hình của những hậu vệ cánh người Brazil.

Carlos Augusto ra sân tất thảy 35 trận với tổng số phút là 3.087 (nhiều thứ hai toàn đội, chỉ sau thủ thành Michele Di Gregorio), ghi 6 bàn và có 5 kiến tạo. Trong mỗi 90 phút, cầu thủ này thực hiện 1.2 cú sút, 62.1 lần chạm bóng, tung ra 39.4 đường chuyền (tỉ lệ chính xác đạt 85%), tạo được 0.7 key pass, có 0.3 quả tạt, 0.9 pha rê bóng thành công, 2.1 cú tắc bóng, 0.7 lần đánh chặn, 2.1 pha giải vây, 3.6 tình huống thắng tranh chấp tay đôi và 1.6 lần thắng không chiến.

Điểm mạnh của Augusto là nền tảng thể lực sung mãn, hỗ trợ phòng ngự tốt, tắc bóng hiệu quả, có khả năng phán đoán tình huống để kịp thời giải vây và táo bạo trong các cú ra chân dứt điểm. Anh có xu hướng tịnh tiến bóng về phía trước, thực hiện những đường chuyền đoạn ngắn và phối hợp nhóm nhỏ. Tuy vậy, hạn chế của Carlos nằm ở chất lượng các quả tạt không cao.

Các cổ động viên của Monza đã dành rất nhiều sự yêu mến đối với chàng trai người Brazil và gọi anh một cách trân trọng bằng biệt hiệu L’Imperatore (Hoàng đế), xuất phát từ chữ Augusto, gợi liên tưởng đến Hoàng đế La Mã Augustus.

 - Bóng Đá

 ‘Hoàng đế’ của Monza đang thu hút nhiều đội bóng tại châu Âu.

Chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ chạy cánh trái này ở mùa giải vừa qua, hai ông lớn Serie A là Inter Milan và Juventus đã phát đi tín hiệu muốn đưa anh rời khỏi sân Brianteo. Nếu đến một trong hai đội bóng ấy, có thể xem đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Augusto.

Ngoài ra, Newcastle United - gã nhà giàu mới nổi của nước Anh cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với cầu thủ thuộc biên chế Monza. Một đội bóng khác tại Premier League là Nottingham Forest cũng được giới truyền thông điểm mặt đang theo đuổi thương vụ này.

(Bạn đọc: Khải My)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 13:59 27/07/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục