Việc Schweinsteiger vắng mặt ở lượt về không phải là tổn thất quá lớn. |
Hiện nay, HLV Jupp Heynckes không thiếu phương án để thay thế Schweinsteiger. Nếu cần thi đấu chặt chẽ, HLV Heynckes có thể sử dụng Luiz Gustavo. Trong trận đấu với Arsenal vừa qua, ngay sau khi vào sân, tiền vệ người Brazil đã giúp tuyến giữa Bayern, vốn đang bị đội chủ nhà áp đảo, thi đấu chắc chắn hơn hẳn. Điểm yếu của Gustavo và Javi Martinez là không phát động tấn công xuất sắc như Schweinsteiger. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề quá lớn bởi Bayern đang nắm cách biệt 2 bàn, không cần thiết phải tấn công. Ở trận lượt về, chắc chắn Arsenal sẽ ào lên tấn công nên việc sử dụng 2 tiền vệ thiên về phòng ngự để đảm bảo thành quả là một phương án không tồi.
Nếu vẫn muốn tấn công như thường lệ, HLV Heynckes có thể kéo Toni Kroos xuống giữa sân. Ở mùa này, Kroos thường đóng vai nhạc trưởng nhưng mùa trước, thường xuyên thi đấu với tư cách “số 6” bên cạnh Schweinsteiger. Khả năng giữ nhịp của Kroos sẽ giúp Bayern kiểm soát bóng tốt hơn (trận lượt đi vừa qua bị lép vế trước Arsenal, chỉ giữ 42% bóng). Nếu Kroos đá tiền vệ trung tâm, Thomas Mueller sẽ được kéo vào trung lộ, nhường hành lang phải cho Arjen Robben, người đang rất khát khao được đá chính. Do Arsenal sẽ dâng cao tấn công nên việc sử dụng một cầu thủ có tốc độ tốt như Robben sẽ giúp các pha phản công của Bayern thêm phần nguy hiểm.
Mùa trước, HLV Heynckes đã nhiều lần điêu đứng khi các trụ cột vắng mặt do chấn thương hay thẻ phạt nhưng mùa này, có thể “kê cao gối ngủ” nhờ sở hữu một đội hình dày dặn và thiện chiến. Lợi thế này đã giúp Bayern chạm tay vào Đĩa bạc và có thể còn giúp CLB này giành được chức vô địch Champions League thứ 4 sau 12 năm mòn mỏi chờ đợi.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
T.K.A |
00:00 30/11/-0001