Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Nhà cái giật dây
Việc danh tính ngôi vua của Bundesliga, Premier League và phần nào là La Liga và Serie A đã được xác định khiến việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doan của các nhà cái trong mùa 2012/13 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vẫn còn đó màn đua tranh giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới và cuộc chiến trụ hạng, nhưng công bằng mà nói, cả 2 cuộc đua trên dù có cộng lại cũng không thể so bì về độ hấp dẫn với những trận chiến cho ngôi vô địch. Làm thế nào để các nhà cái hoàn thành chỉ tiêu? Không khó để tìm ra câu trả lời bởi trong cuộc chơi về tài chính, các tổng mạng nắm đằng chuôi còn nhà đầu tư cầm đằng lưỡi. Các nhà cái sẽ không từ mọi thủ đoạn, kể cả giật dây, móc ngoạc với các đội nhằm đưa nhà đầu tư tới... cửa tử.
Deportivo (trái) đã nhờ đến trọng tài để có điểm trước Atletico (phải) |
Trong giai đoạn nước rút, nhiều NHM châu Á luôn dựa trên “chiến thuật đầu tư động lực thi đấu” để làm kim chỉ lam cho những lựa chọn của mình. Theo chiến thuật trên, những đội còn mục tiêu sẽ có nhiều cơ hội thắng theo châu Á cao hơn. Tuy nhiên, thực tế lại chứng minh lý thuyết trên chỉ có độ tin cậy chưa đến 20%, 80% còn lại do... các tổng mạng quyết định. Nếu nói đến động lực, vậy thì tại sao ở vòng đấu vừa qua, một Tottenham đang quyết tâm giật vé dự Champions League mùa tới lại gặp nhiều khó khăn đến thế trước Southampton không còn mục tiêu (Tottenham thắng 1-0)?
Nhiều người sẽ cho rằng, trong thời điểm các trận được truyền hình trực tiếp đi khắp thế giới, đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của FIFA và các LĐBĐ, sẽ khó có chuyện “làm độ”. Song, cũng cần biết rằng, mới đây tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đã công bố thông tin là có hơn 500 trận đấu bị dàn xếp trong nhiều năm qua, trong đó có cả những màn so tài tại Premier League và Champions Leagua, những giải đấu thu hút lượng khán giả hàng đầu. Các nhà cái và các đội có thừa sự khôn ngoan để biết phải làm gì để qua mặt cơ quan chức năng.
Hợp tác cùng có lợi
Một thỏa hiệp giữa 3 bên: nhà cái, đội cần điểm và đội cần tiền rất dễ xảy ra trong giai đoạn nước rút. Chắc chắn, một West Brom ra sân cho đủ thủ tục khó có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ Wigan, đội bóng đang rất cần điểm trụ hạng. Thêm nữa, Wigan cũng không thể làm ngơ trước yêu cầu hỗ trợ từ các nhà cái để... “diễn tuồng” theo kịch bản của họ nhằm hướng nhà đầu tư tới... cửa tử. Không phải ngẫu nhiên mà tại vòng 36 Premier League 2012/13, những đội bóng đang chạy thoát khỏi nhóm tụt hạng như Wigan hay Newcastle đều giành điểm trước những đội không còn mục tiêu như West Brom hay West Ham. Điều tương tự cũng xảy ra tại vòng gần nhất của La Liga 2012/13 khi Deportivo, Granada và Celta Vigo, những đội đang trong nhóm nguy hiểm đều không thua trước những Atletico, Malaga và Bilbao.
Những trận đấu kể trên, dưới góc độ đơn lẻ, một số nhà đầu tư đã may mắn vượt mặt các nhà cái. Nhưng xét một cách tổng thể thì các nhà cái mới là bên thu lợi. Đơn cử như màn tiếp đón Atletico mới đây của Deportivo. Việc các nhà cái đẩy tỷ lệ chính lên tới 1/4:0, thậm chí có nhiều thời điểm là 1/2:0 khiến rất nhiều người bị đánh lừa mà lao vào cửa Atletico. Kết quả hòa 0-0 không ảnh hưởng đến thứ hạng của Atletico, còn Deportivo có thêm hy vọng trụ hạng trong khi các nhà cái thu lợi không nhỏ. Với những nhà đầu tư thua lỗ, họ chỉ còn biết đổ lỗi cho những quyết định thiếu chính xác của trọng tài, là từ chối bàn thắng hợp lệ của Atletico.
|