Neymar: Chàng Beckham của Barca

20:55 Thứ sáu 27/03/2015

Barca từng chấp nhận chi rất nhiều phí phụ trong vụ Neymar. Họ tin tưởng rằng ngoài tài năng sân cỏ, ngôi sao người Brazil còn hứa hẹn sẽ mang về những lợi ích kinh tế và thương mại giống như David Beckham ở Real Madrid khi xưa.

“Justin Bieber của bóng đá”

Khi mới ở độ tuổi mười chín đôi mươi, Neymar đã được gán cho biệt danh “tiểu Pele” dẫu cho anh ta chưa có đóng góp gì cho ĐTQG Brazil. Kì lạ thay ở quê nhà, người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ, cứ như phát cuồng vì Neymar, vì những bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân và rất phiêu của cầu thủ này.

Barca, CLB tới hỏi mua Neymar sau (Real) nhưng lại giành phần thắng. Dĩ nhiên xét về tầm vóc, sức hút, không có khác biệt nhiều giữa “hai gã khổng lồ” của bóng đá Tây Ban Nha mà mấu chốt nằm ở chỗ, ai chịu chi hơn. Báo chí xứ sở bò tót nhiều lần khẳng định, Barca tốn khoảng gấp 3 lần con số 57 triệu euro từng được công khai.

Neymar từng bị coi là một sản phẩm của truyền thông. Ảnh Internet

Vào một ngày hè 2013, sau khi Barca tuyên bố sở hữu Neymar, cây bút Paul Macdonald của báo điện tử Goal đã viết: “Barca hãy chú ý vì Neymar được truyền thông tung hô quá nhiều”. Một số tờ báo khác cho rằng Neymar thực chất chỉ là ngôi sao Youtube.

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Barca, phong độ của Neymar hệt như lời cảnh báo ban đầu từ nhiều nhà chuyên môn. Anh đá lắt nhắt, ham rê dắt, lạc nhịp với lối chơi chung, nhiều lần phải ngồi dự bị, và tổng cộng chỉ ghi có 9 bàn tại La Liga.

Từ nước Anh, “siêu quậy” Joey Barton đưa ra phát ngôn, rằng Neymar chẳng khác nào “Justin Bieber của bóng đá” - một biểu tượng của giới trẻ, tài năng cũng có, nhưng tranh cãi thì nhiều gấp bội.

Trên đường thành “Beckham của Barca”

Mọi thứ thay đổi kể từ World Cup 2014, giải đấu mà Neymar mang đến biết bao xúc cảm cho người dân xứ Samba. Trở lại Barca dự mùa giải 2014/15, Neymar tiến bộ không ngừng và trở thành một phần không thể thiếu.

Anh cường tráng hơn về cơ bắp và không còn ngã nhào khi bị đối thủ đụng tới. Anh cũng chẳng vẽ vời khi có bóng trong chân. Anh hiểu Messi, “ngấm” triết lý của Barca để rồi tỏa sáng không ngừng. Hình ảnh về Neymar đã hoàn toàn khác.

Các quan chức của Barca vì thế cũng cảm thấy hài lòng khi từng “cắn răng” chi ra biết bao khoản phí phụ để sở hữu Neymar. Bây giờ, họ còn muốn Neymar phải mang lại những giá trị lợi nhuận lớn hơn ngoài sân cỏ, và như lời chủ tịch Bartomeu nói mới đây: Neymar chẳng khác nào bản hợp đồng David Beckham của Barca.

Nhưng Neymar đã khẳng định được tài năng đích thực và thậm chí dần trở thành "gà đẻ trứng vàng" cho Barca ngoài sân cỏ. Ảnh Internet

Hồi đầu tháng 2, khi Barca tới Doha để gặp nhà tài trợ áo đấu cho họ là Qatar Airways, Neymar được chọn làm gương mặt đại diện chứ không phải Messi. Ngoài ra, Neymar cũng trở thành nhân vật chủ chốt trong cuộc thương lượng giữa Barca với hãng Nike nhằm tăng mức tài trợ 40 triệu euro mỗi mùa hiện tại.

Về cuộc thảo luận với các đài truyền hình về bản quyền trận đấu của Barca trong mùa tới, sự có mặt của Neymar đương nhiên đã tạo sức hút lớn. Xem ra, Barca không hồ đồ khi chi ra cả núi tiền cho Neymar, thậm chí chấp nhận gặp rắc rối về pháp luật.

Barca đang trong thời kì mở cửa. Họ mua một ngôi sao trẻ, tài năng, giàu sức ảnh hưởng như Neymar là nhằm đạt những lợi ích kinh tế và thương mại giống như David Beckham ở Madrid ngày nào.

Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục