Năm niềm hy vọng mới của đội điền kinh tại SEA Games 27

17:36 Thứ bảy 23/11/2013

SEA Games năm nay đánh dấu sự chuyển giao lực lượng của đội điền kinh Việt Nam với sự xuất hiện của hàng loạt tài năng đầy triển vọng.

Nguyễn Thị Oanh sẽ dự tranh 3 nội dung 200 m, 400 m và tiếp sức 4x400 m nữ. Ảnh: TTVN.

Nguyễn Thị Oanh (nội dung 400 m, tiếp sức 4x400 m nữ)

Thành tích chạy 52 giây 97 của Nguyễn Thị Oanh ở giải vô địch quốc gia vừa qua thực sự ấn tượng bởi vượt xa HC vàng SEA Games 26 của Treewadee Yongphan đến hơn một giây (54 giây 13) và vượt 40% giây so với thành tích HC bạc châu Á của VĐV Ấn Độ Poovammamr (53 giây 37). Nếu so với thành tích thế giới thì chỉ số 52 giây 97 cũng chỉ kém tấm HC vàng trẻ thế giới của Sabrina Bakare (người Anh, 52 giây 77) 20% giây. Nếu giữ vững phong độ này thì Oanh là gương mặt sáng giá giành 2 HC vàng nội dung 400 m và tiếp sức 4x400 m.

Quách Thị Lan (400 m rào nữ)

Thành tích 57 giây 36 ở giải vô địch quốc gia 2012 của Quách Thị Lan vượt cả chỉ số HC vàng SEA Games 26 và còn cách không xa thành tích châu lục. Đó là lý do mà đơn vị chủ quản Thanh Hóa không tiếc tiền đầu tư để đưa cô sang tập huấn tại Bulgaria rồi Malaysia. Thuận lợi lớn cho Lan là nhà vô địch SEA Games trước là Noraseela Khalid (Malaysia) không dự giải lần này nên chỉ cần giữ phong độ ổn định là cô có thể gặt tấm HC vàng SEA Games đầu đời.

Đỗ Thị Thảo đang là ứng cử viên hàng đầu cho 2 tấm HC vàng 800 m và 1.500 m nữ. Ảnh: TTVN.

Đỗ Thị Thảo (800 m và 1.500 m nữ)

Tuy chưa thể đạt đến đẳng cấp của đàn chị Trương Thanh Hằng nhưng Đỗ Thị Thảo cũng nhiều lần chứng tỏ mình đang là chân chạy cự ly trung bình hàng đầu khu vực sau khi đàn chị bị chấn thương nặng. Tại SEA Games trước, Thảo cũng giành 2 HC bạc sau khi bỏ xa VĐV các nước khác và chỉ thua Trương Thanh Hằng. Điểm đáng lo nhất ở nội dung này là sự tiến bộ của VĐV Olivia Sadi (Indonesia) và khả năng chủ nhà Myanmar cho nhập tịch một số VĐV châu Phi.

Bùi Thị Xuân (ném lao nữ)

Đây là nội dung mà Việt Nam hiếm khi cạnh tranh được với các nước mạnh trong khu vực như Thái Lan, Philippines... Thế nhưng, với kỷ lục quốc gia mới lập ở giải vô địch quốc gia 2013 vừa qua là 50,48 m, Bùi Thị Xuân trở thành ứng cử viên số một cho tấm HC vàng ở nội dung này. Ở giải vô địch quốc gia 2012, Bùi Thị Xuân cũng lập thành tích khá cao là 47,97 m. Cả hai chỉ số này đều nằm thuộc loại đỉnh cao của khu vực, trong đó riêng thành tích năm 2013 vượt 1,68 m so với HC vàng SEA Games 26 của Natta Nachan (Thái Lan).

Thành Ngưng miệt mài trên đường tập với mong muốn đổi màu huy chương. Ảnh: VCT.

Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ 20 km)

Sau tấm HC đồng ở SEA Games 26, Thành Ngưng tiến bộ không ngừng trong 2 năm qua. Ở giải vô địch đi bộ châu Á 2013, VĐV Đà Nẵng đạt thành tích 1 giờ 27 phút 30 giây và đánh bại đương kim vô địch SEA Games Lo Choon Sieng (Malaysia) với khoảng cách 37 giây. So với thành tích HC vàng ở SEA Games 26, Thành Ngưng cũng vượt xa đến 5 phút 4 giây. Thành tích trong tập luyện của Ngưng trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc cũng rất tốt và hứa hẹn sẽ đổi màu huy chương ở SEA Games tới.

Nguyễn Tùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục