Đây là chức vô địch đầu tiên của Mỹ sau 17 lần tham dự giải VĐTG. Trước đó thành tích tốt nhất của họ là 2 lần về nhì ở các năm 1967 (thua Nhật Bản) và 2002 (thua Italia). Danh hiệu này còn giúp Mỹ chính thức soán ngôi Brazil để trở thành đội bóng nữ số 1 thế giới.
Ông Karch Kiraly - HLV trưởng tuyển Mỹ xúc động cho biết: "Thật tuyệt vời ! Chúng tôi đã chơi bằng 200% sức lực và đây quả là một phần thưởng xứng đáng. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới lại đi tới chung kết, lên ngôi và cùng nhau ca bài ca thắng lợi. Cảm ơn khán giả tại Italia, đây sẽ là khoảnh khắc khó quên nhất trong cuộc đời tôi".
Được biết ông Kiraly là đời HLV thứ 3 của Mỹ trong 6 năm trở lại đây, sau thời của Hugh McCutcheon và HLV người Trung Quốc Lang Ping.
Tuyển Mỹ lần đầu vô địch. Ảnh: Fivb.org |
Trước khi hạ Trung Quốc với tỉ số 3-1 (27-25, 25-20, 16-25, 26-24), Mỹ từng gây chấn động khi đè bẹp Brazil - ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch tại bán kết với tỉ số 3-0. Trong trận chung kết, dù vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ các cô gái trẻ Trung Quốc, đặc biệt là ván 4 bị dẫn đến 23-20 nhưng bản lĩnh cùng sự chắc chắn đã giúp Mỹ trở thành tân vô địch của giải đấu.
Góp công lớn nhất cho thắng lợi của tuyển Mỹ là tay đập sinh năm 1989, cao đến 1m93 Hill Kimberly khi cô ghi 20 điểm. Hill sau đó giành được 2 giải cá nhân trong lễ trao giải gồm "Chủ công xuất sắc nhất" và "VĐV toàn diện nhất giải (MVP)".
Thứ hạng chung cuộc của 10 đội bóng có thành tích tốt nhất giải. |
Trước đó, Brazil đã vượt qua chủ nhà Italia với tỉ số 3-2 (25-15, 25-13, 22-25, 22-25, 15-7) để giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Đây có thể xem là một kết quả đáng tiếc với Brazil bởi họ đứng thứ 2 hồi năm 2010 và đội hình hiện tại của đại diện xứ sở Samba được đánh giá là có chiều sâu nhất thế giới.
|