MU: Rooney vẫn là đòn bẩy

07:31 Thứ bảy 17/11/2012

Van Persie càng đá càng hay, thậm chí Chicharito cũng hồi sinh mạnh mẽ tuy nhiên không vì thế tầm quan trọng của Rooney giảm đi với hàng công nói riêng và lối chơi của MU nói chung.

Rooney đang không phải là chân sút tốt nhất của MU, điều đó được thể hiện cụ thể qua số bàn thắng. Ở mùa giải năm nay, anh mới vỏn vẹn có 3 lần lập công (2 tại Premier League, 1 tại Champions League) trong 10 trận góp mặt, tức là chỉ tốt hơn thành tích của Danny Welbeck (1 bàn). Chicharito, một chuyên gia dự bị nhưng cũng đã ghi tới 8 bàn. Đặt cạnh Van Persie (8 bàn tại Premier League, 3 bàn tại Champions League), R10 thua kém về khoản này rất nhiều. Nhìn vào đó, nhiều người tự đặt câu hỏi: Phải chăng Rooney giờ chỉ còn xứng làm “kép phụ”?

Trong bối cảnh chưa thoát khỏi thảm họa phòng ngự thì sự bùng nổ của hàng công, đặc biệt là Van Persie đã rất nhiều lần “cứu rỗi” MU. Tuy nhiên khi đánh giá một vấn đề, đôi khi không chỉ dựa theo bề nổi mà phải xét tới bản chất của nó. Chẳng bỗng dưng, Sir Alex giữ chân Rooney bằng mọi giá hai năm về trước và quyết chi một khoản tiền kha khá để chiêu mộ Van Persie, tiền đạo có thể coi đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. “Ông già gân” hiểu rằng bắt Rooney ôm cả công việc ghi bàn lẫn kiến tạo là điều vô cùng khó khăn. R10 cần có đối tác mà anh sắm vai là người châm ngòi.

Rooney đang hi sinh rất lớn vì Persie, vì MU

Thực tế cho thấy, Rooney luôn chơi hay ở vị trí hộ công. Riêng ở mùa này, Rooney ra sân 11 lần, trong đó có 9 lần đá chính. 9 lần đó, anh đá sau Persie 6 lần, đá tiền vệ phải 1 lần, đá tiền đạo trái 1 lần, tiền đạo cắm 1 lần. Sự hiệu quả ở 6 lần đá hộ công là rất nổi bật: Rooney ghi 3 bàn, 2 lần kiến tạo cho đồng đội lập công (đá trung phong tịt ngòi). Đó là tầm ảnh hưởng của Rooney đối với riêng hàng công MU. Nhưng nhìn vào lối chơi chung của Quỷ đỏ mới thấy được hết giá trị của Rooney ra sao.

Các thống kê cho thấy, hiếm có tiền đạo này tham gia hỗ trợ phòng ngự đắc lực và hiệu quả như Rooney (1.7 lần phá bóng ra ngoài vòng cấm/trận, tắc bóng thành công 1 lần/trận). Khi đá hộ công, tầm ảnh hưởng của anh càng trở nên lớn. Như trận gặp Arsenal, chính Rooney đã góp công lớn trong việc phá tuyến giữa của Pháo thủ, cụ thể là đì Arteta. Một điểm mạnh khác ở Rooney là tinh thần thi đấu. Khi trưởng thành hơn, gã Shrek lại càng biết cách thổi nhiệt huyết vào các đồng đội, đặc biệt là những cầu thủ trẻ.

Rooney ghi bàn ít, MU sẽ vô địch?

Kể từ khi chuyển tới Old Trafford mùa giải 2004/05, Rooney đã gây ấn tượng ở khả năng kiến tạo, đặc biệt giai đoạn Ronaldo còn khoác áo MU. Ở Premier League mùa 2009/10 và 2011/12, Rooney sắm vai là một sát thủ đúng nghĩa (ghi 26 và 27 bàn) nhưng MU lại không vô địch.
Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục