MU lại dính “vi-rut chấn thương”: Vận đen và… Van Gaal

03:34 Thứ ba 18/11/2014

Những chấn thương của De Gea hay Blind vừa qua khiến người ta thắc mắc: MU quá đen đủi hay đơn giản chỉ vì...Louis Van Gaal?

Vậy là cơn bão chấn thương vẫn chưa buông tha hàng những cầu thủ tội nghiệp của MU. Bắt đầu từ Jesse Lingard, Johnny Evans, Chris Smalling,... giờ đến lượt David De Gea "ngồi chơi xơi nước" 4 tuần, Daley Blind nghỉ 6 tuần, Michael Carrick chưa hẹn ngày trở lại sau đợt tập trung ĐTQG.

Mới chỉ là tháng thứ năm làm việc tại Anh, nhưng HLV Louis Van Gaal đã phải đối mặt với một vấn đề còn đau đầu hơn cả những gì ông từng tưởng tượng. Nhiều người nói MU và Van Gaal đen đủi. Ông thầy người Hà Lan cũng từng than vãn rằng chính những chấn thương này là một phần nguyên nhân dẫn đến thành tích không như ý của MU thời gian qua.

Nhưng khi những chấn thương diễn ra liên tục, thường xuyên theo hiệu ứng dây chuyền, người ta bắt đầu thắc mắc: MU dính chấn thương nhiều đơn giản chỉ vì đen đủi, hay còn do chính phương pháp huấn luyện của HLV Louis Van Gaal?

Chấn thương của Daley Blind và David De Gea tiếp tục khiến MU "méo mặt"

Từ trước đến nay, thể lực tốt là một trong những yêu cầu đầu tiên mà Van Gaal muốn thấy ở những đội bóng mình từng dẫn dắt. Van Gaal luôn bị ám ảnh bởi những bài tập thể lực, hình ảnh những cầu thủ thở dốc vì mệt mỏi.

Chính vì vậy, ông đã bỏ ra một thời gian dài để nghiên cứu và sáng tạo ra nhiều giáo án và phương pháp thể lực “không giống ai”. Những bài tập chạy bền của môn điền kinh, những bài tập tạ khắc nghiệt của môn thể hình kết hợp với phương pháp tập thể lực cơ bản, nhưng tăng cường độ lên gấp đôi được Van Gaal áp dụng chỉ để chắc chắn rằng, “không một cầu thủ nào dừng chạy suốt 90 phút thi đấu”.

Về cơ bản, những bài tập thể lực cộm "mác" Van Gaal thực sự giúp các cầu thủ gia tăng độ dẻo dai và sức bền đáng kể, nhưng bù lại, chúng cũng khiến giới hạn chịu đựng của cơ bắp bị đẩy lên đỉnh điểm mà phải mất một thời gian dài mới có thể thích nghi và làm quen với giới hạn này. Bên cạnh đó, khả năng phản xạ bị giảm đi và sức ì cũng tăng lên đáng kể.

Một cầu thủ chuyên nghiệp nếu không tập luyện đủ lâu, thậm chí ngay từ khi còn ở lứa tuổi thiếu niên, sẽ dính chấn thương dễ hơn cả khi thi đấu trên sân cỏ (điều này lí giải vì sao, Van Gaal cực kì ưa chuộng mẫu cầu thủ to khỏe, không ngại va chạm nhưng chậm chạp kiểu Nigel De Jong).

Van Gaal thành công mỹ mãn ở Ajax Amsterdam với dàn cầu thủ “cây nhà lá vườn” do chính CLB đào tạo, được ăn, tập theo “phương pháp Van Gaal”. Sang Barcelona, ông mang nguyên bộ khung Hà Lan ấy về sân Nou Camp, vì vậy cũng không mất quá nhiều thời gian để vươn tới đỉnh cao. Tương tự là ở AZ Alkmaar, ĐTQG Hà Lan những năm gần đây với dàn cầu thủ thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan.

Những bài tập nặng quá mức cần thiết mà Van Gaal áp dụng cũng là một phần nguyên nhân khiến các cầu thủ MU dễ dính chấn thương

Nhưng vấn đề bắt đầu phát sinh khi Van Gaal làm việc ở những đội bóng tập hợp của nhiều cầu thủ tứ xứ đổ về, chưa từng làm quen với “phương pháp Van Gaal” và xa rời cái “chất” Hà Lan mà ông yêu cầu. Họ mất quá nhiều thời gian để làm quen, hoặc “chào thua” phương pháp huấn luyện dị biệt này. Những thất bại ở ĐTQG Hà Lan giai đoạn 2000-2002, thành công ngắn ngủi ở “FC Hollywood” Bayern Munich hay chính MU – thời điểm hiện tại là ví dụ điển hình nhất.

Cường độ tập luyện quá mức cho phép khiến một số cầu thủ Nam Mỹ hoặc lãnh cảm với chấn thương như Ander Herrera, Radamel Falcao, Marcos Rojo, Michel Carrick bị hẫng và không thích nghi kịp. Hậu quả, như đã nói trên, "Quỷ đỏ" trải qua cơn bão chấn thương khủng khiếp nhất trong vòng chục năm trở lại đây.

MU đen đủi, điều ấy đúng, nhưng nếu nói vận đen ấy xuất phát từ phương pháp cứng nhắc và bảo thủ của Van Gaal cũng chẳng sai.

Sự cứng nhắc đôi lần đã khiến Van Gaal hối tiếc, và lần này, nó đang dần bào mòn đội bóng do ông dẫn dắt từ những chấn thương đến thành tích thi đấu. Liệu Van Gaal có nên nghĩ lại?

Đỗ Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục