Milan xem ra không ổn

16:18 Thứ hai 04/08/2014

Vào ngày 31/8, AC Milan sẽ khởi đầu kỷ nguyên của Filippo Inzaghi tại Serie A khi tiếp Lazio tại San Siro. Sau đó, họ sẽ tới Parma gặp đoàn quân của Roberto Donadoni, trước lúc gặp lại HLV cũ là Massimiliano Allegri nay đang nắm ĐKVĐ Juventus.

Lịch thi đấu của AC Milan ở giai đoạn đầu Serie A rõ ràng khá nặng. Thế nhưng, điều đáng lo hơn là cho tới nay, đội bóng áo sọc đỏ-đen dường như vẫn chưa chuẩn bị được bao nhiêu cho cuộc đua đường trường đó. Trên thị trường chuyển nhượng, Milan vẫn chưa chiếm được những mục tiêu quan trọng. Danh sách ấy đang ngày càng ngắn dần do Juan Iturbe, Antoine Griezmann, Davide Astori và Marco Parolo đều đã chọn được đội bóng cho mùa tới. Thế nhưng, ban lãnh đạo Milan không còn chọn lựa nào khác, vì trước khi mua, họ cần phải bán. Ngặt nỗi, ở thời điểm này, Milan không dễ tìm đối tác mua được giá. Đơn cử như Robinho cứ dùng dằng ra đi, nhưng cho dù được Besiktas, Olympiacos và Santos để mắt tới, chân sút người Brazil vẫn chưa rời Milan.

AC Milan (áo trắng) đang chơi phòng thủ khá tồi.

Rắc rối của Milan càng lớn sau chuyến đi Mỹ dự International Champions Cup. Sau trận thua Liverpool 0-2 vì các bàn thắng của Joe Allen, Suso và để Olympiacos đánh bại, thầy trò Inzaghi bị Manchester City làm nhục với tỷ số 5-1. Hàng thủ của Milan trông chẳng khác nào chốn không người, đặc biệt là vị trí của tân binh Michael Agazzi: anh để lọt lưới tới 4 bàn và trong vòng 30 phút thi đấu, thủ môn này không tạo được sự tin tưởng cần thiết. Màn trình diễn tệ hại đó buộc nhiều người phải thừa nhận vấn đề nghiêm trọng nhất của Milan hiện nay không phải là hàng công, mà chính là dàn phòng ngự. Nếu nhà cầm quân 40 tuổi không sớm tìm giải pháp khắc phục, 2014-15 có nguy cơ trở thành mùa bóng tồi tệ nhất trong lịch sử Milan.

Cho tới thời điểm này, vẫn chưa rõ bộ tứ hậu vệ ưa thích của Inzaghi sẽ bao gồm những ai. Thế nhưng, rất có thể những chọn lựa hàng đầu sẽ là thủ môn Christian Abbiati cùng các hậu vệ biên Ignazio Abate và Mattia De Sciglio. Như vậy, vấn đề là cặp trung vệ sẽ như thế nào. Điều trớ trêu là theo giới chuyên môn, bất chấp phong độ khá tệ trong mấy trận qua, Alex vẫn được đề cử đá chính nhờ vào kinh nghiệm cũng như nhịp độ thi đấu ở Ý phù hợp với anh.

Tuy nhiên, suất đá chính còn lại của các trung vệ thật sự rất khó lựa chọn. Bởi lẽ, Philippe Mexes đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, nên không thể duy trì phong độ ổn định qua từng vòng đấu. Trong khi đó, Cristian Zapata cũng có phong độ trồi sụt thất thường, chỉ được cái là thi đấu khá tập trung. Về phần Adil Rami, chuồi bóng không phải là thế mạnh của trung vệ này. Phẩm chất đáng chú ý ở anh chỉ là khả năng phát động tấn công do chuyền xa khá tốt. Do đó, ứng viên sáng giá nhất xem ra là Zapata. Chỉ có điều là thể hiện của cả trung vệ người Colombia lẫn Alex đều không hứa hẹn tạo ra một lá chắn vững chắc trước khung thành Milan.

An Bảo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục