Mark Hughes lại phải đương đầu với bài toán nhân sự tại QPR. Ảnh: Internet |
Trên lí thuyết, tên tuổi của Onouha, Macheda, Taiwo không thể bị dự bị tại một đội bóng nhỏ như QPR. Do đó vị trí của những cầu thủ cũ như Helguson, Luke Young... bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu theo dõi QPR thi đấu thì có thể thấy rằng Helguson là con bài chiến lược của cựu HLV Neil Warnock trên mặt trận tấn công còn hậu vệ phải Luke Young hiện có phong độ khá tốt. Vị trí trung vệ mà Onouha có thể thi đấu hiện cũng rất chật chội với những Shittu, Gabbidon, Anton Ferdinanh hay Derry. Do đó nếu không giải quyết được tốt những gì đang có trong tay thì việc “sóng ngầm” là rất dễ xảy ra.
Trên hàng tiền vệ, phát kiến mới mang tên Akos Buzsaky khiến cho những lựa chọn nhân sự cho sơ đồ 4-4-2 ưa thích của Mark Hughes đang bị gói gọn, Taarabt, Barton và Shuan Wright Phillips gần như không thể đụng đến và đó cũng chính là những lựa chọn chính trong đội hình ra sân. Đồng nghĩa với đó là việc những tên tuổi như Kieron Dyer, Samba Diakite... phải dự bị. Mặt trận tấn công với Helguson, Macheda, Jay Bothroyd hay Rob Hulse, Tommy Smith, DJ Campbell vốn chẳng có ai quá nổi trội cũng đủ khiến Mark Hughes đau đầu cho hai hay thậm chí là ba vị trí chính thức. Rõ ràng chỉ nguyên việc sắp sếp đội hình cũng đủ khiến Mark Hughes ăn không ngon ngủ không yên.
Nhưng hi vọng với kinh nghiệm vốn đã có với đội quân khổng lồ mà Man City đã sở hữu thì Mark Hughes sẽ có những phương án hợp lí tại Loftus Road. Những cầu thủ của QPR không nhiều người có năng lực cao cho nên việc xoay vòng cầu thủ rất có thể là phương án duy nhất trước khi kì chuyển nhượng mùa hè diễn ra để “thanh lí” những người mà Mark Hughes không cảm thấy hài lòng.