Trong quãng thời gian Wayne Rooney chấn thương, Memphis Depay vật lộn với cuộc chiến tìm lại chính mình, HLV Louis van Gaal đã buộc phải sử dụng bộ ba Anthony Martial, Marcus Rashford và Jesse Lingard.
Những cầu thủ trẻ không phải là cứu cánh cho M.U. Ảnh: Internet. |
Man United vừa để thua Tottenham Hotspur 3 bàn không gỡ và bị Man City bỏ xa 4 điểm. Đó cũng là khoảng cách đến chiếc vé dự Champions League mùa sau, đây đã là lần thứ 3 liên tiếp M.U đối mặt với nguy cơ này.
Phát biểu trên Sky Sports sau trận đấu của Spurs và M.U, Souness cho biết: “Họ là một trong những CLB lớn nhất thế giới mà chúng ta vẫn thường hay bình luận. Tuy nhiên họ lại dựa vào việc ghi bàn của những cầu thủ mười tám đôi mươi như Martial, Rashford và Lingard. Chỉ có một cú sút nguy hiểm trong suốt 90 phút của trận đấu, không thể chấp nhận được.
Hãy nhìn vào những đội bóng hàng đầu thế giới như Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid mà xem. Họ đều sở hữu hàng tấn công tuyệt vời."
Mùa giải gần nhất M.U vô địch Ngoại hạng Anh là mùa 2012/13, khi họ ghi đến 86 bàn thắng. Mùa này, họ chỉ mới có được 39 bàn sau 32 trận. Người ghi bàn nhiều nhất là Martial với 8 lần, Rashford có 3 bàn sau 6 trận còn Lingard có 4 pha lập công trong tổng số 19 lần ra sân.
Nếu Louis van Gaal còn tại vị vào mùa tới, điều đầu tiên ông cần làm là mang về một chân sút đẳng cấp thật sự. M.U cần một tay săn bàn thượng thặng để hiện thực hóa cơ hội, M.U là đội tạo ra cơ hội cao thứ 4 mùa này với 254 lần.