Trưởng nhóm tác giả, giáo sư tâm lý nổi tiếng của ĐH San Francisco - David Matsumoto cho biết: “Có rất nhiều bằng chứng cho thấy hành vi ăn mừng của con người xuất phát từ các loài linh trưởng, đặc biệt, chúng cũng có các hành vi tương tự như dơ tay lên trời, dơ cao nắm đấm, mở rộng cơ thể để ăn mừng thành quả của mình”.
Ông đã đưa ra các lý giải vì sao các vận động viên lại có những cách ăn mừng như vậy. Việc dơ cao nắm tay hay mở rộng hai tay có tác dụng tâm lý đặc biệt, làm tăng nhanh cái tôi cá nhân. Tư thế này nhanh chóng làm tăng lượng testosterone trong máu, làm giảm đi nồng độ cortisol (một hormone gây căng thẳng nặng) và cứ như thế, cảm giác quyền lực của kẻ chiến thắng dâng cao.
Nghiên cứu của Matsumo còn nói thêm về tác dụng của việc thực hiện các biểu tượng chiến thắng: “Các cách ăn mừng này còn thể hiện sự phân cấp trong thế giới loài người, của kẻ chiến thắng trước người thất bại. Ở linh trưởng cũng vậy, loài này luôn thể hiện các biểu tượng nắm, dơ cao hai tay khi chiến thắng trong việc tranh dành thức ăn hay bạn tình. Các cách ăn mừng này còn rất có ý nghĩa trong việc gia tăng sự giao phối, kết đôi và sinh sản thành công”.
Ở cả người và các loài trong bộ linh trưởng, việc dơ cao 2 cánh tay còn có ý nghĩa đó là niềm tự hào, sự kiêu hãnh. Ở con người, khi làm được một việc gì vượt trội, đỗ cao trong kỳ thi hay chiến thắng trò chơi, chúng ta hay có động tác dơ 2 tay lên để bạn bè, người thân thấy được sự chiến thắng và tự hào về bạn. Ở các loài linh trưởng cũng vậy, chúng thường làm các động tác ăn mừng đôi khi chỉ để chứng minh: “Ta làm đó”, “Ta là người chiến thắng”...
Nghiên cứu này đang được sự ủng hộ của rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng. Ông Mark Frank - giám đốc của ĐH Buffalo tin rằng: “Chắc chắn có sự liên kết giữa một số động vật linh trưởng và con người trong việc ăn mừng chiến thắng. Nó có thể là một số sự vui mừng, tức giận hay kiêu hãnh... Bạn đã nhìn thấy cử chỉ này trong nhiều môn thể thao khúc côn cầu, bóng đá, bóng rổ và nhiều lĩnh vực khác trong đời sống”.
Tuy nhiên, giáo sư Matsumo cũng thừa nhận, việc nghiên cứu này mới chỉ ở bước đầu và còn rất nhiều thứ phải chứng minh như ở phụ nữ và linh trưởng cái, hình thức ăn mừng còn nhiều nét khác nhau và có sự khác biệt trong vài động tác ở một số loài linh trưởng...