Lý do khiến Chelsea thất thủ trên sân Goodison Park

13:04 Chủ nhật 13/12/2020 | 1

TinTheThao.com.vnChelsea chịu thua 0-1 trước Everton trong ngày mà sự may mắn ngoảnh mặt với hàng công, còn hàng thủ lại mắc một sai lầm khó sửa chữa.

1. Sai lầm hiếm hoi của Mendy

Edouard Mendy gây ấn tượng mạnh kể từ khi chuyển từ Rennes tới Chelsea, anh có 9 trận giữ sạch lưới chỉ sau 14 trận song cầu thủ 28 tuổi sẽ muốn quên chuyến hành quân đến Goodison Park ngay lập tức.

Tuyển thủ người Senegal đã mắc lỗi trực tiếp dẫn tới quả quả phạt đền trong hiệp một, anh lao ra khỏi khung thành và phạm lỗi với Dominic Calvert-Lewin trong vòng cấm khi tiền đạo người Anh lấn lưới Thiago Silva trong pha tranh chấp trước đó.

 - Bóng Đá

 Dominic Calvert-Lewin đã làm quá tốt trong tình huống trước đó, khiến thủ thành mắc sai lầm khi băng ra.

Thực tế nó không phải sai lầm quá nghiêm trọng của Mendy, vì người đội trưởng của anh đã thất thế khi phải tranh chấp với một Calvert-Lewin trẻ khỏe khiến thủ môn này phải lao ra. Song đây là một sai lầm không đáng có trong một trận đấu kín kẽ như vậy.

2. Hàng công của Chelsea hoạt động không tốt.

Chelsea đang có số bàn thắng xếp thứ 2 giải đấu (25 bàn) chỉ xếp sau Liverpool (26 bàn), họ cũng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất (13 người), điều này cho thấy The Blues có phương án tấn công rất đa dạng, khó đoán.

Song trước một Everton tổ chức tốt, phòng ngự kín kẽ, các cầu thủ Chelsea đã không thủ xuyên phá được mảnh lưới của thủ môn Jordan Pickford. Cả trận đấu The Blues chỉ tung ra được 10 cút với tỉ lệ chính xác là 30% (3 cú sút trúng đích), trong khi thống kê trung bình của họ trước trận là 14.1 cú sút mỗi trận với tỉ lệ chính xác 42%.

 - Bóng Đá

 Ben Godfrey đã chơi một trận đấu hay nhất trong màu áo Everton, khóa chặt mũi nhọn bên cánh phải Kai Havertz.

Hàng công của Chelsea trong ngày thiếu vắng đội trưởng Mỹ, Pulisic cùng Hakim Ziyech and Callum Hudson-Odoi, đã có một trận đấu nhạt nhòa. Cầu thủ đá trám vào vị trí tiền đạo cánh phải trong trận này là Kai Havertz, bom tấn mùa hè qua của Chelsea vẫn chưa cho thấy phong độ tốt nhất của mình kể từ khi chuyển tới.

Anh chạm bóng chỉ 42 lần và chuyền bóng 29 lần (chỉ 9 lần chuyền hướng lên phía trên), chỉ có cho mình 1 key-pass (đường chuyền quyết định) dẫn tới pha sút xa ngoài vòng cấm của Olivier Giroud. Với một tiền đạo mục tiêu như Giroud, đáng ra cần có nhiều pha bóng căng ngang hay treo bóng vào vòng cấm hơn cho anh dứt điểm, đáng tiếc đó lại không phải là những điểm mạnh của Kai Havertz.

Hàng tiền đạo thiếu bóng đói bóng tới mức Giroud chỉ có 2 pha dứt điểm, Timo Werner chỉ là 1 cú sút, người dứt điểm nhiều nhất bên phía Chelsea lại là một hậu vệ biên, Reece James (3 cú sút trúng đích). Thêm vào đó, đây cũng là một ngày không may mắn cho Chelsea khi cột dọc 2 lần từ chối bàn thắng của họ.

3. Goodison Park, mảnh đất dữ cho Chelsea.

Sân nhà của Everton, Goodison Park thật sự là nơi dễ đi khó về với Chelsea. Trong 14 lần làm khách trên SVĐ này trong vòng 10 năm, Chelsea chỉ thắng được 4 còn để thua tới 8 trận trên mọi đấu trường.

Thiếu vắng nhạc trưởng James Rodriguez song Everton lại có một màn trình diễn ngoài mong đợi. Phòng ngự chủ động, phản công có nét với sự tỏa sáng của những trụ cột và đặc biệt là những người đóng thế.

Ở hệ thống phòng ngự, trong lần đầu tiên đứng trước NHM Everton, Ben Godfrey thi đấu xuất sắc ở vị trí trái sở trường, hậu vệ biên trái, với 5 pha can thiệp (nhiều nhất trên sân), 2 pha tắc bóng cùng 2 lần cắt bóng. Còn những pha bóng tranh chấp trong vòng cấm thì không cầu thủ The Blues nào có thể vượt qua được Micheal Keane người có tới 8 pha cản phá.

 - Bóng Đá

 Gylfi Sigurdsson rất lạnh lùng và chính xác để mở tỷ số cho Everton trên chấm 11m.

Gylfi Sigurdsson trong lần hiếm hoi trong mùa giải này, được đóng vai trò trung tâm của các đường lên bóng khi chơi ở vị trí tiền vệ công, một mình anh tạo ra 4/5 key-pass (đường chuyền quyết định) của Everton và cũng là người lạnh lùng thực hiện quả penalty mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sự cơ động của Richarlison cùng sức trẻ của Calvert-Lewin vẫn tiếp tục mang lại khó khăn cho hành phòng ngự của Chelsea. Giúp đội chủ nhà dù chỉ cầm bóng có 28% nhưng cũng có tới 9 pha dứt điểm, 4 trong số đó trúng đích. Còn tình huống dẫn tới quả 11m, Calvert-Lewin khiến một Thiago Silva kinh nghiệm phải thất thế trước sức trẻ của anh.

Một chiến thắng trước một đội bóng lớn vào ngày mà CĐV đội bóng được trở lại sân. Tuyệt vời, The Toffees.

Top 10 bàn thắng của Chelsea vào lưới Everton

 
Đại Phong | 12:06 13/12/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục