Kể từ năm 2000 đến nay, tất cả các đại diện của bóng đá TP.HCM lọt vào chung kết Cúp QG sau đó đều bị giải tán. Sau khi đoạt Cúp QG lần cuối năm 2000, đến năm 2004 CSG đổi tên thành TMN.CSG trước khi biến mất hoàn toàn 4 năm sau đó. CATP.HCM đoạt Cúp QG 2001 thì đến năm 2003 chuyển thành NHĐA giành ngôi á quân Cúp QG 2003, để rồi 2 năm sau cũng bị giải tán.
Cách đây 2 năm, sau khi đánh bại nhà vô địch V-League SLNA trong trận chung kết, N.SG giành chiếc Cúp QG 2011, nhưng chỉ một năm sau đó gạch tên mình ra khỏi làng bóng đá Việt Nam. Đi theo vết xe đổ đó, SG.XT sau khi đăng quang ở Cúp QG 2012 gần như chắc chắn cũng sẽ “biến mất” sau khi bỏ dở V-League 2013 giữa chừng và bị đánh tụt xuống hạng 3.
Ngoài các đội bóng TP.HCM nói trên, các đội bóng của Hà Nội dường như cũng gặp phải lời nguyền tương tự. Bóng đá Hà Nội có 2 đội từng đoạt được Cúp QG là HP.HN (năm 2006), HN.ACB (năm 2008) và rồi sau đó cả 2 đều “ra đi”. Trong khi đó, những đại diện nổi tiếng hơn của bóng đá Thủ đô như CAHN, Thể Công và gần đây nhất là HN.T&T tuy đều lọt vào chung kết (CAHN năm 2001, Thể Công năm 2004, 2009, HN.T&T năm 2012) nhưng hiện cũng chỉ còn duy nhất HN.T&T là vẫn tồn tại.
Phải chăng đang tồn tại một “lời nguyền” ở giải đấu số 2 của bóng đá Việt Nam, nhất là khi một trong 2 đội bóng lọt vào chung kết Cúp QG năm nay là V.NB, đội bóng mà không chỉ một lần ông bầu của họ (bầu Trường) từng úp mở về chuyện “nghỉ chơi” bóng đá trong tương lai.
V.NB sẽ không phải chịu cảnh tan đàn, xẻ nghé sau trận chung kết Cup QG? Ảnh: Dương Thu |
Cách đây 2 năm, sau khi đánh bại nhà vô địch V-League SLNA trong trận chung kết, N.SG giành chiếc Cúp QG 2011, nhưng chỉ một năm sau đó gạch tên mình ra khỏi làng bóng đá Việt Nam. Đi theo vết xe đổ đó, SG.XT sau khi đăng quang ở Cúp QG 2012 gần như chắc chắn cũng sẽ “biến mất” sau khi bỏ dở V-League 2013 giữa chừng và bị đánh tụt xuống hạng 3.
Ngoài các đội bóng TP.HCM nói trên, các đội bóng của Hà Nội dường như cũng gặp phải lời nguyền tương tự. Bóng đá Hà Nội có 2 đội từng đoạt được Cúp QG là HP.HN (năm 2006), HN.ACB (năm 2008) và rồi sau đó cả 2 đều “ra đi”. Trong khi đó, những đại diện nổi tiếng hơn của bóng đá Thủ đô như CAHN, Thể Công và gần đây nhất là HN.T&T tuy đều lọt vào chung kết (CAHN năm 2001, Thể Công năm 2004, 2009, HN.T&T năm 2012) nhưng hiện cũng chỉ còn duy nhất HN.T&T là vẫn tồn tại.
Phải chăng đang tồn tại một “lời nguyền” ở giải đấu số 2 của bóng đá Việt Nam, nhất là khi một trong 2 đội bóng lọt vào chung kết Cúp QG năm nay là V.NB, đội bóng mà không chỉ một lần ông bầu của họ (bầu Trường) từng úp mở về chuyện “nghỉ chơi” bóng đá trong tương lai.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Thành Quang |
00:00 30/11/-0001