Lăng kính cuối tuần: Premier League chôn vùi… người Anh

12:52 Thứ bảy 26/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Mặc dù là giải đấu giàu có nhất hành tinh nhưng Premier League đang ngày trở thành mồ chôn đối với những người Anh bản địa.

Số lượng HLV người Anh tại Premier League đang thấp kỷ lục trong lịch sử. Ảnh: Internet.

1. Tính đến thời điểm hiện tại, Premier League chỉ còn duy nhất 3 HLV người Anh, sau khi Steve McClaren bị ban lãnh đạo Newcastle United sa thải (bổ nhiệm Rafa Benitez). Trong trường hợp mở rộng biên giới thành các nước thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh (Scotland, xứ Wales, Bắc Ireland), con số này sẽ tăng lên… 6 người, trên tổng số 20 chiến lược gia đang làm việc ở giải Ngoại hạng, đạt tỷ lệ… 30%.

Cần phải nhấn mạnh rằng kể từ khi kỷ nguyên Premier League bắt đầu, chưa bao giờ các HLV gốc gác Ăng-lê bị những nhà cầm quân ngoại áp đảo về mặt số lượng giống như bây giờ. Trên thực tế, lần gần đây nhất mà người Anh để cho làn sóng ngoại đạo xâm lăng đảo quốc sương mù mạnh mẽ chính là ở mùa giải 2013/2014, khi xuất hiện tới 10 chiến lược gia đến từ những nơi không thuộc Khối thịnh vượng Anh. Mặc dù vậy, vào lúc này, con số trên đã gia tăng lên thành 14 người, qua đó thể hiện sự áp đảo toàn diện của các nhà cầm quân ngoại quốc so với người Anh bản địa.

2. Dựa vào các con số thống kê, cũng không khó để nhận ra rằng giới HLV Ăng-lê hoàn toàn thua kém so với những người đồng nghiệp ở Tây Ban Nha, Đức hay Italia. Cụ thể, nếu như nước Anh chỉ sở hữu khoảng chưa đầy 3000 HLV được UEFA cấp phép hành nghề thì tại Tây Ban Nha và Đức, con số trên lần lượt là 24000 và 35130. Xét trên tiêu chuẩn cao nhất, tức là trình độ huấn luyện đạt tới mức Pro, người Anh lại càng khan hiếm HLV giỏi hơn nữa (chỉ có 205 người đạt mức này). Trong khi ở Đức, hiện có tới hơn 1300 HLV được cấp bằng Pro của UEFA.

Hệ quả, khi mà người Anh không còn duy trì được một nguồn cung cấp những nhà cầm quân đủ chất lượng, đồng nghĩa rằng bản sắc bóng đá Anh cũng trở nên nhạt nhòa trước các xu hướng ngoại lai. Do đó, cũng chẳng quá bất ngờ khi ĐTQG Anh thường xuyên thất bại ở các giải đấu lớn gần đây, tiêu biểu là kỳ World Cup 2014 trên đất Brazil (loại từ vòng bảng).

Premier League không phải mảnh đất màu mỡ cho những cầu thủ bản địa. Ảnh: Internet.

3. Về mặt lý thuyết, Premier League chẳng hề thiếu tiền để xây dựng nên một hệ thống đào tạo HLV quy mô và chuẩn mực. Tuy nhiên, vấn đề là mô hình hoạt động của giải Ngoại hạng Anh bây giờ chỉ tập trung tới những giá trị tiền tệ và hình ảnh thương mại. Chính bởi vậy, phần lớn giới chủ đầu tư đều sẵn sàng vung tiền nhằm mang về những HLV ngoại chất lượng hơn, thay vì kiên nhẫn chờ đợi vào các chiến lược gia gốc gác Ăng-lê bản địa. Ngoài ra, cầu thủ người Anh cũng không còn nhiều cơ hội để phát triển trước sự xuất hiện ngày một dày đặc của các ngôi sao đến từ châu Âu lục địa, Nam Mỹ hay châu Phi…

Trước thềm VCK EURO 2016 năm nay, ĐT Anh đang được kỳ vọng sẽ hồi sinh sau những năm tháng bạc nhược ở đấu trường quốc tế. Mặc dù vậy, khi mà nền bóng đá Anh còn chưa thể tìm thấy lối thoát cho những chính sách thiếu cân bằng của mình, thật khó để người hâm mộ xứ sở sương mù mơ mộng về một kết quả tốt đẹp.

Bạch Dương | 11:00 26/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục