Kompany ngày càng đáng sợ ở Bayern

08:28 Thứ bảy 21/09/2024

TinTheThao.com.vnChiến lược gia người Bỉ đang chứng minh bản thân thông qua những màn trình diễn ấn tượng của Hùm xám.

Ở tuổi 38, Vincent Kompany đã trải qua một khởi đầu đầy thăng trầm trong sự nghiệp huấn luyện viên trưởng.

Sau khi khép lại chặng đường cầu thủ, huyền thoại người Bỉ sớm bắt tay với sự nghiệp sa bàn.

Tuy nhiên, vẫn thật bất ngờ khi ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Bayern Munich vào năm 2024, bởi trước đó, anh đã không thể giúp Burnley trụ lại Premier League.

Kompany đang mang đến niềm hy vọng cho Bayern.

Mặc dù vậy, Kompany không mất nhiều thời gian để chứng minh rằng mình xứng đáng với chiếc ghế nóng tại Allianz Arena.

Chiến lược gia 38 tuổi mang đến một lối chơi tấn công hấp dẫn, nhưng cũng cực kỳ hiệu quả.

Họ ghi tổng cộng 24 bàn chỉ sau 5 trận đấu (trung bình 4,8 bàn/trận và chỉ để thủng lưới 5 bàn, trong đó có chiến thắng kỷ lục 9-2 ở trận khai màn Champions League.

Có thể nói phong cách của Kompany đang vô cùng phù hợp với dàn nhân sự cũng như triết lý bóng đá tại Bayern.

Kompany ưa chuộng các biến thể của 4-2-3-1 và 4-3-3.

Tuy nhiên, tính linh hoạt trong cách tiếp cận chiến thuật của ông đã đảm bảo rằng Bayern hiếm khi duy trì sự cứng nhắc trong một cấu trúc.

Cũng giống như Pep Guardiola, Kompany sẽ tìm mọi cách để giúp đội bóng của ông chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng, áp đảo về mặt quân số và sử dụng cấu trúc ''rest defence'' để bóp nghẹt cũng như hạn chế những pha phản công từ đối thủ.

Cấu trúc đội của ông rất linh hoạt trong giai đoạn xây dựng lối chơi, nhưng họ thường chơi theo sơ đồ 3-2-5, khi kéo một hậu vệ cánh vào khu vực giữa sân, nhờ đó Bayern có thể áp đảo đối thủ về mặt quân số nơi trung lộ và đa dạng hóa các bài đánh của mình.

Ở một số trường hợp khác, khi Bayern muốn gia tăng sức ép, thậm chí Kompany còn bố trí đội hình 2-3-5.

Sơ đồ 2-3-5 được Bayern triển khai.

Ông cho phép thủ môn Manuel Neuer di chuyển ra khỏi vòng cấm, Dayot Upamecano và Kim Min-jae dạt ra hai biên. Như vậy, Bayern đã có thể kéo tiền đạo đối phương di chuyển vào trung tâm để tạo sức ép cho Neuer.

Trong khi đó, Joshua Kimmich di chuyển vào trung lộ để tạo thành cặp tiền vệ trung tâm với Aleksandar Pavlovic, còn Raphaël Guerreiro dâng cao như một tiền vệ cánh.

Nhờ cách di chuyển này, Bayern luôn có nhân sự ở cả 5 khu vực (2 half space, trung lộ và 2 cánh). Thống kê chỉ ra rằng, sau 4 trận đấu (4 ở Bundesliga và 1 ở Champions League), đội chủ sân Allianz Arena sở hữu tỷ lệ cầm bóng trung bình xấp xỉ 70%.

Lối chơi áp đặt của Hùm xám đã tạo điều kiện cho một tiền đạo giỏi phối hợp và ứng biến tình huống như Harry Kane tỏa sáng.

Anh luôn có những pha hoán đổi vị trí linh hoạt, đặt mình vào vị trí thuận lợi để tung ra đòn kết liệu cho đối thủ. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Kane ở mùa giải năm nay đã có cho mình đến 9 bàn và 3 kiến tạo chỉ sau 5 lần ra sân.

Dưới sự dẫn dắt của Kompany, Bayern hiện đang dẫn đầu cuộc đua ở Bundesliga. Dù chặng hành trình còn rất dài, nhưng sau những gì đoàn quân HLV người Bỉ thể hiện, có thể nói Hùm xám đã dần tìm lại ''tiếng gầm'' của mình.

Lê Trường Sơn | 08:28 21/09/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục