Joe Hart: Từ điểm tựa thành "điểm nóng"

01:16 Thứ tư 09/10/2013

Từ đầu mùa 2013/14, Joe Hart đã mắc khá nhiều sai lầm và từng trực tiếp khiến Man City đón nhận thất bại.

Chưa bao giờ Joe Hart bị “soi” nhiều như bây giờ. Cuối tuần qua, chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với Joe Hart nếu anh lại bất ổn trước Everton. Khi tiếng còi báo hiệu 90 phút của trận đấu kết thúc, có lẽ thủ thành này đã thở phào nhẽ nhõm. Joe Hart bắt không quá ấn tượng nhưng ít nhất anh đã tránh được những sai lầm.

Như tiết lộ của hậu vệ Pablo Zabaleta: “Hầu hết các cầu thủ đều đã được chứng kiến sự suy sụp của cậu ấy trong tuần qua”. Joe Hart bị chỉ trích dữ dội trong trận thua 2-3 của Man City trên sân Aston Villa và đặc biệt là màn trình diễn tệ hại trước Bayern tại Champions League. Không chỉ người ngoài, ngay cả HLV Pellegrini ngầm cảnh báo Joe Hart rằng thủ thành này cần cải thiện phong độ sớm nhất.

Đến trận tiếp đón Everton, Joe Hart thậm chí được cho là có nguy cơ phải ngồi dự bị. Suốt một thời gian dài, Man City không có sự cạnh tranh trong khung gỗ và đó không loại trừ khả năng là lý do dẫn tới việc Joe Hart thiếu quyết tâm cao nhất xung trận để rồi dần dần dẫn tới sự sa sút phong độ. Một con số thống kê ở mùa giải 2011/12, khi Man City giành chức vô địch, rằng Joe Hart chỉ phạm 2 lỗi và chỉ 1 dẫn tới bàn thua.

Joe Hart từng bị chỉ trích thậm tệ về màn trình diễn ở trận gặp Bayern

Điều khó hiểu ở chỗ, HLV Pellegrini, người vốn rất chú trọng chăm chút cho hàng thủ lại quá xao nhãng trong việc quan tâm tới Joe Hart. Tình hình xuất hiện từ chuyến tập huấn hè, tới trận thua tân binh Cardiff City tại vòng 2 Premier League và những trận đấu tiếp theo. Joe Hart bị chỉ rõ 2 điểm yếu: Một là khả năng ra vào trong những tình huống bóng bổng và thứ hai là những phản xạ bỗng chậm chạp.

Bao giờ cũng vậy trong bóng đá, nếu một thủ môn để lọt lưới liên tiếp dù lỗi mang tính hệ thống hay cá nhân thì anh ta vẫn bị chê bai. Đằng này, trong vòng có 1 tuần, qua 3 trận, Joe Hart nhận tới… 7 bàn thua (3 trước Aston Villa, 3 trước Bayern và 1 trước Everton). Vì lẽ đó, HLV ĐT Anh, Roy Hodgson đã quyết định tới dự khán trận Man City – Everton để xem Joe Hart ra sao.

Man City còn cả chặng đường dài phía trước nhưng ĐT Anh thì đang chuẩn bị bước vào 2 trận cầu sinh tử tại vòng loại World Cup 2014 gặp Montenegro và Ba Lan. Tam Sư trong quá khứ đã từng nuốt chén đắng vì những sai lầm của nhiều thế hệ thủ môn. Joe Hart mà không thể tự đứng lên, chắc chắn HLV Hodgson chỉ còn biết cầu Chúa.

Giả sử có muốn tìm sự thay thế, HLV Hodgson cũng chẳng biết đặt niềm tin vào ai. Những dự bị John Ruddy và Ben Foster… quá thiếu đẳng cấp. Nghĩa là dù Joe Hart có chệch choạc, có bất ổn thì ĐT Anh vẫn phải dùng anh. Một thực tế khó coi. Dù sao chuyến đi dự khán tại Etihad cuối tuần qua của Hodgson cũng ít nhất giải quyết phần tư tưởng.

Ở ĐT Anh là vậy nhưng ở Man City, Joe Hart cứ coi chừng. Pantilimon không thể đe dọa vị trí của anh tuy nhiên HLV Pellegrini hoàn toàn đi săn một thủ thành khác ở kì chuyển nhượng mùa Đông 2014. Trên thực tế, cũng đã xuất hiện những thông tin như thế. Joe Hart đã bị “soi” và sẽ tiếp tục bị “soi”. Nếu không cứng cáp, anh có thể không tìm lại chính mình.

Hà Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục