Inzaghi giữ ghế trong hoài nghi!

01:36 Thứ ba 24/03/2015

Filippo Inzaghi đã không bị sa thải sau trận gặp Cagliari, đơn giản bởi AC Milan giành chiến thắng. Thế nhưng, 3 điểm kém thuyết phục trước đối thủ đang đứng ở nhóm cuối bảng càng tăng thêm mối hoài nghi về chiếc ghế mà HLV này đang nắm giữ.

Trước cuộc đón tiếp Cagliari, Cristian Brocchi (HLV đội trẻ Primavera) đã sẵn sàng đóng vai chữa cháy cho Milan trong trường hợp Inzaghi bị sa thải giữa chừng. Sự thật thì Milan phải chuẩn bị sẵn cho phương án xấu nhất bởi càng ngày Pippo càng không đáng tin. Những con số trên sân đã nói lên tất cả.

Rossoneri giành được vỏn vẹn 10 điểm qua 11 trận kể từ đầu năm 2015 cho đến khi thắng Cagliari. Tính cả mùa giải, đội bóng của Inzaghi chỉ đạt trung bình 1,35 điểm/trận, thấp nhất trong kỷ nguyên Berlusconi, thậm chí kém hơn nhiều so với Clarence Seedorf, người đóng thể ở nửa cuối mùa trước mà không có chút kinh nghiệm huấn luyện nào.

Chưa hết, kể từ khi Serie A tính 3 điểm cho một trận thắng đến nay (1994/95), chỉ có hai mùa giải Milan có số điểm trung bình thấp hơn là 1996/97 (1,26) và 1997/98 (1,29). Tuy nhiên, nếu tính từ thời điểm Serie A gồm 20 CLB (2004/05) thì Milan hiện tại của Inzaghi là tồi tệ nhất, thấp hơn cả 1,5 điểm ở mùa trước hay 1,53 điểm ở mùa 2005/06.

Trở lại với trận thắng Cagliari, đó không phải màn trình diễn đáng để Inzaghi nhận được niềm tin từ NHM. Trước hàng thủ tệ nhất Serie A, Milan đã một ghi bàn từ sai lầm mất bóng ở giữa sân, một bàn từ khoảnh khắc xuất thần của Philippe Mexes và một bàn từ quả phạt đền không tồn tại (Alessio Cerci bị phạm lỗi ngoài vòng cấm). Ngược lại, đã có quá nhiều khoảng trống mà Milan mở ra cho Cagliari khai thác, gồm cả cú sút trúng xà ngang khi tỷ số đang là 2-1.

Cũng không quên rằng, bầu không khí im lặng và những băng ghế trống vắng ở khu vực khán đài Curva sud (nơi tập trung CĐV trung thành) sân San Siro nhằm thể hiện nỗi thất vọng với đội bóng đã nói lên tất cả.

Xuân Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục