Ilkay Gundogan gắn bó với Dortmund: Ở lại để khẳng định

11:17 Thứ ba 07/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Việc Gundogan gia hạn hợp đồng thêm một năm với Borussia Dortmund có thể xem là quyết định an toàn của ngôi sao người Đức. Bởi hiện tại việc cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ cần làm là lấy lại phong độ trước khi nghĩ xa hơn.

Trước khi kí hợp đồng tới năm 2017 với đội chủ sân Signal Iduna Park, Gundogan đã được Man United và nhiều đội bóng hết lời ve vãn kéo anh khỏi Bundesliga. Việc cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ dành cho tình yêu cho Vàng đen là tất nhiên nhưng còn một nguyên nhân khác là anh không muốn mạo hiểm vào lúc này.

Đồng ý gia hạn hợp đồng với Dortmund là quyết định đúng đắn của Gundogan. Ảnh: Internet.

Chấn thương mắc phải vào cuối năm 2013 khiến Gundogan vẫn không tài nào lấy lại phong độ thăng hoa như trước. Chính điều đó đã khiến tiền vệ sinh năm 1990 lỡ chuyến tàu giành Cúp vàng World Cup 2014 với “Cỗ xe tăng Đức”. Ngoài ra, chấn thương này còn khiến Real Madrid chùn chân trong việc chiêu mộ anh.

Việc Gundogan chấn thương và sa sút còn báo hại Dortmund khốn đốn hai năm qua bởi những Sven Bender, Nuri Sahin hay Sebastial Kehl không tài nào cáng đáng được khu trung tuyến vốn từng một thời là nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ ở châu Âu.

Thực tế, trong vài tháng qua Gundogan cũng thi đấu khá mờ nhạt và “bụng bia” đã nặng nề không còn thanh thoát như trước. Không ai còn nhận ra một Gundogan tả xung hữu đột, vừa mạnh mẽ trong tranh chấp vừa tinh tế với những đường chuyền chết chóc. Thậm chí Gundogan còn được kỳ vọng sẽ là Schweinteiger nhưng cuối cùng đã thất bại.

Ông thầy ruột Jurgen Kloop đã ra đi, mọi thứ bây giờ dường như bắt đầu lại từ đầu với chàng trai 25 tuổi. Còn khá trẻ và một tương lai dài phía trước, ngôi sao gốc Thổ này không việc gì phải vội vàng và trước tiên phải tìm lại vị trí chính thức của mình và dẫn dắt Dortmund hồi sinh dưới triều đại Thomas Tuchel.

Lấy lại phong độ là điều cần thiết nhất với Gundogan vào thời điểm này. Ảnh: Internet.

Chắc chắn thể lực và sự nhạy bén của Gundogan đã giảm đi khá nhiều trong hai năm qua, vì thế nếu có tới MU hay một đội bóng nào khác tiền vệ sinh năm 1990 khó lòng chiếm được suất đá chính. Điều đó có thể dẫn Gundogan đi tới một ngã rẻ tồi tệ hơn và khó lòng vực dậy lại được.

Nếu Gundogan cần một tấm gương hãy nhìn vào những người đồng đội của anh Nuri Sahin hay Shjni Kagawa. Họ đều là những ngôi sao đang lên nhưng cuối cùng gia nhập La Liga và Premier League đã báo hại họ. Giờ đây cả hai đang vật lộn để tìm lại ngày xưa của mình nhưng vẫn đang bất lực.

Gundogan đủ tỉnh táo để hiểu điều này, hơn nữa những ngôi sao lớn hơn như Marco Reus hay Mats Hummels vẫn chưa tháo chạy thì không lý do gì tiền vệ “bụng bia” này phải vội vã. Cứ ở lại Signal Iduna Park tìm lại cảm giác bóng và đẳng cấp của mình trước khi nghĩ xa hơn. Không bao giờ là quá muộn Gundogan ạ!

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục