Hiệu suất ghi bàn của Mata hơn cả Giggs, Scholes, Becks

11:35 Thứ năm 18/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Thống kê cho thấy kể từ năm 1992 trở lại đây, Juan Mata chính là tiền vệ có hiệu suất ghi bàn cao nhất của Man United, hơn cả những huyền thoại như Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham.


Kể từ khi rời Chelsea để chuyển đến Man United tháng Giêng 2014, Juan Mata đã có đóng góp không nhỏ cho đội chủ sân Old Trafford. Tính riêng ở Premier League, sau 28 trận đấu, tiền vệ người Tây Ban Nha đã ghi đến 11 bàn - con số ấn tượng so với một tiền vệ.

Nhìn lại lịch sử Man United, những Kanchelskis, David Beckham, Giggs, Scholes thật sự xuất chúng. Nhưng xét về khả năng săn bàn, họ vẫn thua Mata khi tính về hiệu suất. Cụ thể: trung bình Mata ghi được 1 bàn thắng sau 2.54 trận, trong khi người xếp thứ 2 là Kanchelskis mất 3,82 trận để ghi được 1 bàn. Thống kê này với Becks là 4,27 trận, với Scholes là 4.66 trận, với Giggs là 5.79 trận.

Nên nhớ Juan Mata năm nay chỉ 26 tuổi. Thời kì đỉnh cao sự nghiệp của anh vẫn còn dài. Nếu Mata cùng Man United duy trì phong độ ấn tượng như hiện tại, anh hoàn toàn có thể nâng cao số lượng cũng như hiệu suất ghi bàn của mình lên.

Dù sao, nói như thế không có nghĩa Mata xuất sắc hơn Kanchelskis, David Beckham, Giggs, Scholes bởi Mata đá ở vị trí tiền vệ công và được bố trí hoạt động khá tự do. Vai trò của anh là kiến tạo và ghi bàn chứ không phải là bám biên như Giggs, Kanchelskis, Becks; dẫn dắt lối chơi, điều tiết trận đấu như Scholes, Carrick hay phòng ngự như Fletcher, Roy Keane.

Hiệu suất ghi bàn của các tiền vệ Man United:

1. Juan Mata: 28 trận / 11 bàn thắng - trung bình 1 bàn thắng sau 2.54 trận
2. Andrei Kanchelskis: 88 trận / 23 bàn thắng - trung bình 1 bàn thắng sau 3,82 trận
3. David Beckham: 265 trận / 62 bàn thắng - trung bình 1 bàn thắng sau 4,27 trận
4. Paul Scholes: 499 trận / 107 bàn thắng - trung bình 1 bàn thắng sau 4,66 trận
5. Nani: 147 trận / 26 bàn - trung bình 1 bàn thắng sau 5,65 trận
6. Ryan Giggs: 632 trận / 109 bàn thắng - trung bình 1 bàn thắng sau 5.79 trận
7. Paul Ince: 116 trận / 19 bàn thắng - trung bình 1 bàn thắng sau 6.10 trận 
8. Lee Sharpe: 116 trận / 17 bàn thắng - trung bình 1 bàn thắng sau 6.82 trận
9. Ji-sung Park: 134 trận / 19 bàn thắng - trung bình 1 bàn thắng sau 7.05 trận
10. Brian McClair: 162 trận / 18 bàn - trung bình 1 bàn thắng sau 9 trận
11. Roy Keane: 326 trận / 33 bàn thắng - trung bình 1 bàn thắng sau 9.87 trận
12. Antonio Valencia: 142 trận / 13 bàn thắng - trung bình 1 bàn thắng sau 10.92 trận đấu
13. Darren Fletcher: 221 trận / 18 bàn - trung bình 1 bàn thắng sau 12.27 trận đấu
14. Nicky Butt: 270 trận / 21 bàn - trung bình 1 bàn thắng sau 12,85 trận đấu
15. Michael Carrick: 252 trận / 16 bàn thắng - trung bình 1 bàn thắng sau 15,75 trận đấu
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục