HLV Ralf Rangnick được biết đến như một trong những người sáng lập trường phái 'gegenpressing', nhưng các sơ đồ chiến thuật mà ông sử dụng là tương đối đa dạng. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp tại RB Leipzig, 4-2-2-2 luôn là hệ thống mà Rangnick ưa chuộng. Vì vậy, hàng công của Manchester United chắc chắn sẽ thay đổi mạnh mẽ nếu được tiếp quản bởi vị chiến lược gia tài năng này.
Tiền đạo cắm: Cristiano Ronaldo
Thật khó hiểu khi nhiều quan điểm cho rằng CR7 là vấn đề của Man United mùa này, trong khi anh đã liên tục nổ súng kể từ khi trở lại Old Trafford. Nếu không có 4 bàn thắng sau 3 trận của Ronaldo ở Champions League, thì hiện tại, có lẽ Quỷ đỏ đang đối mặt với viễn cảnh xuống chơi tại Europa League.
Dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên mang thiên hướng tấn công như Rangick, sẽ không quá bất ngờ nếu siêu sao người Bồ Đào Nha bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa.
Tiền đạo cắm: Mason Greenwood
So với Edinson Cavani hiển nhiên là Greenwood vẫn chưa thể sánh bằng, song, 'Van Persie 2.0' khả năng cao sẽ có được suất đá chính nhờ vào việc Cavani quá mẫn cảm với chấn thương.
Tương tự CR7, Greenwood cũng là một cầu thủ của những khoảnh khắc. Dù thế trận mà Man Utd tạo ra có không tốt đi chăng nữa, thì chỉ cần một pha dứt điểm xuất thần của tiền đạo này cũng có thể giúp họ có được bàn thắng. Hơn hết, là một cầu thủ trẻ, Greenwood cần được ra sân thường xuyên hơn để phát triển hết tiềm năng của bản thân.
Cầu thủ chạy cánh trái: Marcus Rashford
Trở lại sau ca phẫu thuật chấn thương vai hồi mùa Hè, Rashford vẫn cho thấy phong độ ấn tượng của mình với 3 bàn thắng sau 6 lần ra sân gần nhất. Tất nhiên, cũng chẳng có ai ở Man Utd đủ sức cạnh tranh với chân sút người Anh ở vị trí này, trong bối cảnh tốc độ cũng là một yếu tố quan trọng trong triết lý của Rangick.
Cầu thủ chạy cánh phải: Jadon Sancho
Man Utd bỏ ra tận 73 triệu bảng để thâu tóm Sancho, một cầu thủ chạy cánh phải đẳng cấp mà nhiều năm qua người hâm mộ vẫn luôn ao ước. Nhưng rốt cuộc, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại quyết định cho ngôi sao người Anh... ngồi dự bị.
Chắc chắn, tình hình sẽ trở nên tích cực hơn so với Sancho nếu Rangnick tiếp quản Man Utd. Chẳng những có sẵn một vị trí phù hợp trong sơ đồ 4-2-2-2, mà Sancho còn có một lợi thế lớn đến từ việc Rangnick có xu hướng trọng dụng cầu thủ trẻ.
Solskjaer phát biểu sau trận derby Manchester