Gọi lứa Công Phượng, Tuấn Anh lên tuyển, tại sao không?

09:32 Thứ ba 15/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Người hâm mộ đã từng rất chờ đợi sự kết hợp của bộ đôi Công Vinh-Công Phượng, giới chuyên môn mong muốn có một tiền vệ sáng tạo như Tuấn Anh đá cặp cùng Hoàng Thịnh hay Huy Hùng trong đội tuyển quốc gia, vậy câu hỏi đặt ra là lứa cầu thủ này đã đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để được trao cơ hội đó hay chưa?

Tất cả đều biết HLV Toshiya Miura tuyển chọn nhân sự dựa trên kinh nghiệm, phong độ của các cầu thủ. Nếu xét trên khía cạnh này, chúng ta có thể thấy lứa Công Phượng, Tuấn Anh hoàn toàn đáp ứng được. Bản thân Tuấn Anh là một tiền vệ trung tâm tài hoa, nhưng khi được xếp đá trái sở trường, cầu thủ này vẫn thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật cũng nhưng bản lĩnh thi đấu tuyệt vời.

Công Phượng và Tuấn Anh xứng đáng có mặt trong đội hình tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet.

Giờ đây, ngoài vị trí sở trường, Tuấn Anh còn có thể chơi như một trung vệ, một tiền vệ phòng ngự hay tiền vệ cánh, bên cạnh đó, khả năng tranh chấp bóng, phòng ngự từ xa, cầm trịch trận đấu, phát động tấn công hay dâng cao khi cần thiết ngày càng tiến bộ và luôn đạt hiệu quả rất cao.

Công Phượng cũng là một điển hình cho sự trưởng thành của lứa cầu thủ này. Tuy Công Phượng vẫn còn ham rê dắt bóng, hay làm mất bóng và giảm nhịp độ tấn công nhưng gần như tất cả những bàn thắng của HAGL đều mang dấu ấn của cầu thủ này. Đặc biệt Công Phượng thường có phong độ xuất sắc mỗi khi được gọi tập trung lên tuyển và góp phần rất lớn vào thành công của U23 Việt Nam.

Bên cạnh Công Phượng, Tuấn Anh, những cầu thủ U19 Việt Nam khác như Văn Toàn, Xuân Trường, Tiến Dũng,… cũng càng ngày càng trưởng thành cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Triết lý của HLV Miura là khuyến khích sử dụng các cầu thủ trẻ, ưu tiên các cầu thủ có kinh nghiệm và phong độ cao, nếu xét trên những phương diện này thì lứa Công Phượng, Tuấn Anh hoàn toàn đáp ứng được và xứng đáng có cơ hội được gọi tập trung lên tuyển.

Việc được trao cơ hội lên tuyển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm ở những giải đấu lớn. Ảnh: Internet.

Khi đó, những cầu thủ này sẽ được tích lũy thêm kinh nghiệm từ chính đàn anh của mình, bản thân các đàn anh cũng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để khẳng định mình và làm gương cho đàn em noi theo. Lứa Công Phượng, Tuấn Anh tuy chưa đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để có một suất đá chính trong đội tuyển quốc gia nhưng những kinh nghiệm tích lũy được sau những lần tập trung sẽ giúp rất nhiều trong những giải đấu cấp độ U23 mà họ là nòng cốt.

Thái Lan, Myanmar đã rất thành công khi đôn lứa cầu thủ trẻ lên chơi ở cấp độ U23 hay đội tuyển quốc gia, những quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á cũng dần khẳng định mình với việc làm tương tự. Vậy tại sao chúng ta không tạo cơ hội cho lứa cầu thủ này cơ chứ? Đối với người hâm mộ, lứa cầu thủ này chính là điểm tựa cho giấc mơ vàng SEA Games còn dang dở hay một ngày nào đó nền bóng đá nước ta sẽ sánh ngang với Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Trở lại với hiện tại, một chút thay đổi trong cách sử dụng con người đã giúp HAGL thoát hiểm ngoạn mục và chính thức trụ hạng chỉ trong 4 vòng đấu cuối, biết đâu cũng một chút thay đổi trong cách tuyển nhân sự sẽ giúp chúng ta lập nên kỳ tích tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á thì sao?

(Bạn đọc: Nguyễn Nam)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục