* Thất bại 0-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ là thất bại tệ nhất của Hà Lan ở vòng loại Euro kể từ năm 1976 (thua Ba Lan 1-4). Vậy theo ông, đâu là lý do khiến Cơn lốc màu da cam thảm bại đến như vậy?
- Như chúng ta đã thấy, Hà Lan thăng hoa ở World Cup 2014 là nhờ cách chơi phòng ngự phản công cực hay, đặc biệt là sự chặt chẽ, liên kết cao giữa các tuyến mà HLV Louis van Gaal đã xây dựng. Trong khi với người kế nhiệm sau này là Guus Hiddink và hiện tại là Danny Blind thì lỏng lẻo, mong manh với lối chơi tấn công mà họ đang áp dụng.
Hà Lan đối mặt nguy cơ không được tham dự VCK EURO 2016 vào năm sau. Ảnh: Internet. |
Để ý kỹ một chút, trận nào cũng thế, tỉ lệ kiểm soát bóng của Hà Lan cũng cao hơn đối thủ, nhưng khi cần cú đấm quyết định thì không thể thực hiện được, để rồi khi bị đánh ngược trở lại thì rất dễ bị thủng lưới.
Nói cách khác, Hà Lan không đủ nhân sự để chơi theo kiểu lấy tấn công làm chủ đạo, dựa trên sơ đồ 4-3-3 mà hết Guus Hiddink rồi Danny Blind đang sử dụng.
* Trên các diễn đàn, rất nhiều người cho rằng Danny Blind (Blind cha) không xứng đáng tiếp tục làm HLV của Hà Lan. Vậy theo ông, ai đủ sức làm thuyền trưởng của Cơn lốc màu da cam?
- Tại vòng loại Euro 2016, Hà Lan vẫn giữ nguyên bộ khung từng gây tiếng vang lớn ở World Cup 2014 (xếp hạng ba chung cuộc). Bởi thế, kết quả hiện giờ, tất nhiên lỗi là nằm ở HLV. Song, tôi cho rằng “tội” và trách nhiệm của những người điều hành nền bóng đá nước này là rất lớn.
Lối chơi mà HLV Van Gaal xây dựng cho Hà Lan tại World Cup 2014 là dựa trên phong cách của HLV Ronald Koeman trình làng tại CLB Feyenoord. Thế nhưng, LĐBĐ Hà Lan không chọn Ronald Koeman kế vị Van Gaal mà là Guus Hiddink và sau này là một Danny Blind không cầm quân từ rất lâu (lần gần nhất ông Danny Blind cầm quân là từ tận tháng 10 năm 2006).
Lựa chọn phá bỏ phong cách chặt chẽ đưa họ đến thành công để đưa về Guus Hiddink xây dựng lối chơi tấn công dựa trên sơ đồ 4-3-3 và sau này là Danny Blind với một Hà Lan chơi “vô tổ chức”. Thế nên, những người quản lý, điều hành bóng đá Hà Lan nên cảm thấy xấu hổ với những gì mà đội tuyển Hà Lan đang nhận lấy tại vòng loại Euro 2016.
HLV Danny Blind đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau hai trận thua tệ hại. Ảnh: Internet. |
* Liệu toàn bộ nền bóng đá nước này có đang rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện? Hay đơn thuần đây chỉ là quãng nghỉ của một thế hệ?
- Như những gì đã phân tích ở trên, tôi không cho rằng nền bóng đá nước này đang rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện, mà ở đó là một sự “lạc lối”, cụ thể là LĐBĐ Hà Lan khi không biết được mình đang có gì và đứng ở đâu. Song, như thế cũng là vấn đề nan giải mà nếu không có giải pháp hợp lý thì không dễ gì xử lý được.
* Gần như nhiều khả năng Italia sẽ lọt vào VCK Euro 2016, nhưng hai chiến thắng (cùng với tỷ dố 1-0) trước hai đối thủ yếu Malta và Bulgaria lại khiến NHM thất vọng. Theo ông, HLV Antonio Conte có đang làm tốt công việc của mình tại đội tuyển Italia?
- Người hâm mộ thì lúc nào cũng mong muốn đội nhà vừa đá đẹp vừa có kết quả tốt. Song, để đạt được điều này thì không phải ai cũng làm được. Và tôi nghĩ thế giới này chỉ có mỗi CLB Barcelona là làm được chuyện ấy. Thế nên, chúng ta không phải bất ngờ với những gì mà NHM đội bóng áo Thiên thanh “dè bỉu” đội bóng của mình.
Biết đâu những trận đấu vừa rồi với Malta, Bulgaria của Italia là nằm trong toan tính của thầy trò HLV Conte cho những kế hoạch khác thì sao. Vì vậy, tôi nghĩ những người yêu đội bóng màu Thiên thanh cần hết sức bình tĩnh.
* Iceland đã trở thành ĐTQG có dân số thấp nhất giành vé dự VCK Euro (với 317.351 người, Slovenia từng có 1.988.292 người). Đây là sự may mắn, hay là hệ quả của một quá trình làm bóng đá và đào tạo bài bản. Và nó có thể là bài học cho bóng đá Việt Nam hay không?
Iceland trở thành quốc gia có dân số thấp nhất góp mặt tại một VCK EURO. Ảnh: Internet. |
- Với những quốc gia phát triển như Slovenia, Iceland thì dân số không đóng vai trò chủ đạo cho sự phát triển của một nền bóng đá. Cái chính là anh làm như thế nào, điều kiện kinh tế - xã hội ra sao,… đấy mới những yếu tố cấu thành nên sự thành công của nền bóng đá. Thế nên, tôi thấy những gì mà Slovenia trước đây hay như Iceland hiện giờ có được là điều hết sức bình thường. Riêng Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta nên học những nước làng giềng như Thái Lan sẽ hợp lý và thực tế hơn.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
|