Góc chuyên môn: Schweinsteiger và Schneiderlin, M.U cần ai hơn?

13:49 Thứ sáu 10/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Mỗi mùa chuyển nhượng, có hàng tá cái tên luôn được gắn với Manchester United. Phần đông trong số đó là những tin đồn không có thật và thiếu căn cứ. Tuy nhiên, với các thông tin trong gần nhiều tháng qua, thì những sự quan tâm mà nửa đỏ thành Manchester giành cho hai cầu thủ Schweinsteiger và Schneiderlin là hoàn toàn có thật.

Ở tuyến giữa của M.U hiện tại, có lẽ không ai quan trọng hơn Michael Carrick. Nhưng với việc phải chịu quá nhiều chấn thương và gánh nặng tuổi tác, tiền vệ người Anh sẽ cần một người chia lửa, hay thậm chí là một sự thay thế.

Vậy thì, M.U thực sự cần ai hơn, Schneiderlin hay Schweinsteiger?

M.U cần ai trong số hai cái tên này hơn? Ảnh: Internet.

Schweinsteiger là một nhà vô địch. Điều đó không ai có thể phủ nhận. Nhưng vào lúc này, anh lại không phải là người phù hợp với M.U hơn Schneiderlin.

Vấn đề của M.U hiện tại dĩ nhiên là vị tiền vệ trung tâm. Carrick không phải là một mẫu cầu thủ hào nhoáng như Di Maria, hay có kỹ thuật như Ander Herrera, nhưng khả năng chọn vị trí, cắt bóng và điều phối lối chơi bằng những đường chuyền chính xác thật sự là của hiếm ở Premier League. Nói nôm na, Carrick đang là một trong những Anchor - man (tiền vệ mỏ neo) xuất sắc nhất tại xứ sở sương mù.

Ở mặt trận phòng ngự, Schneiderlin phòng ngự xuất sắc hơn Schweinsteiger. Nhìn vào những con số thống kê, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều này. Ở cả ba chỉ số phòng ngự đối với một tiền vệ trung tâm (trung bình trên một trận) là cắt bóng (interception), cản phá bóng (clearances) và ngăn chặn các cú sút (blocks), tiền vệ người Pháp đều có chỉ số vượt trội so với Schweinsteiger. Anh cũng không quá thua kém Carrick là bao (hơn ở khả năng cắt bóng).

Các chỉ số phòng ngự của Schneiderlin mùa này đều tốt hơn so với Schweinsteiger. Ảnh: Squawka.

Ở mặt trận tấn công, số lần mở key passes (đường chuyền quyết định), tạo cơ hội (chances created), và số đường chuyền thành công, Schneiderlin đều vượt trội so với Carrick. Anh dĩ nhiên là kém Schweinsteiger. Nhưng chúng ta cũng cần xét tới thực tế Bayern Munich và Bundesliga có phong cách thi đấu như thế nào. Và đoàn quân của HLV Ronaldo Koeman không phải là một đội bóng thiên về tấn công.

Schneiderlin hỗ trợ tấn công tốt hơn Carrick. Ảnh: Squawka.

Nhìn vào một chỉ số khác, chúng ta thấy Schneiderlin thực hiện tới 59.27 đường chuyền một trận. Nhỉnh hơn Carrick (59) và thua Schweinsteiger (tất nhiên). Số đường chuyền thành công (Successful Passes) của tiền vệ này cũng tốt hơn hẳn Carrick. Như vậy là ở khả năng điều phối lối chơi bằng đầu, bằng những đường chuyền, tiền vệ của Southampton cũng không hề thua kém cầu thủ hiện tại của Manchester United.

Khả năng điều phối bóng của Schneiderlin cũng rất tốt. Ảnh: Squawka.

Và như vậy, nếu thuần túy dựa trên các con số thống kê, Schneiderlin là mẫu cầu thủ có khả năng toàn diện hơn cả hai cái tên còn lại. Và khi quan sát các trận đấu của Southampton mùa này, chúng ta sẽ thấy không phải ngẫu nhiên mà đội chủ sân St’Mary từ chối thẳng thừng cái giá 18 triệu bảng lúc đầu mà M.U đưa ra.

Schweinsteiger đã chiến thắng Champions League, World Cup, Bundesliga. Anh cũng từng khẳng định được khả năng của mình trong những trận cầu lớn. Nhưng, như đã nói, ngoại trừ trường hợp đem được cả hai về Old Trafford (khả năng rất khó xảy ra) thì việc dùng một cầu thủ sắp bước qua tuổi 31 để thay thế cho một ông già 33 tuổi khác là không khôn ngoan.

Xét về độ tuổi, chắc chắn tiền vệ người Pháp ăn đứt hai cái tên kể trên. Năm nay mới 25 tuổi, Schneiderlin hứa hẹn sẽ còn phát triển hơn nữa. Schweinsteiger có thể là một cái tên lấp lánh, nhưng chính Schneiderlin mới là người đã khẳng định được tài năng của mình tại một giải đấu khắc nghiệt và giàu thể lực như Premier League.

Nguyễn Thanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục