‘Gareth Bale châu Á’ bên hành lang trái của tuyển Iraq

22:10 Chủ nhật 27/03/2016

Sở hữu tốc độ đáng nể cùng kinh nghiệm chơi bóng ở một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu, Ali Adnan hứa hẹn là mối đe dọa với tuyển Việt Nam trong trận tái đấu hôm 29/3 tới.

Những năm gần đây, Udinese trở thành bàn đạp ra biển lớn của nhiều ngôi sao bóng đá thế giới. Có thể kể đến Alexis Sanchez (Arsenal), Mehdi Benatia (Bayern Munich), Samir Handanovic (Inter Milan) và Juan Cuadrado (Juventus), tất cả những cái tên vừa nêu được phát hiện bởi mạng lưới trinh sát của Udinese.

Ali Adnan có thể là cầu thủ gần nhất gia nhập danh sách này. Anh chuyển đến Udinese vào tháng 7/2015 và ra mắt trong trận thắng ĐKVĐ Juventus ngay vòng đầu Seria A mùa này. Ali Adnan trở thành cầu thủ Iraq đầu tiên được ra sân tại giải đấu số 1 Italy.

Gà nòi bóng đá

Ali Adnan sinh ngày 19/12/1993 tại vùng Aadhimiya sát thủ đô Baghdad của Iraq. Anh đã sớm được tiếp xúc với trái bóng tròn bởi cả cha và chú đều là cầu thủ chuyên nghiệp từng thi đấu tại giải VĐQG Iraq.

Ali Adnan đối đầu Didier Drogba ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Internet.

Cha anh – ông Adnan Kadhim từng giành chức vô địch AFC Youth Championship trong màu áo tuyển trẻ Iraq năm 1977 sau đó tham dự World Youth Championship. Nhưng sự nghiệp của ông Kadhim chưa thể ấn tượng bằng người em Ali Kadhim, tức chú của Ali Adnan.

Ông Ali Kadhim từng nắm giữ vị trí cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử tuyển Iraq với kỷ lục 35 bàn thắng. Kỷ lục này bị Hussein Saeed phá vỡ năm 1982.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Iraq Sport, Ali Adnan khẳng định người cha Adnan Kadhim chính là thần tượng và thầy giáo của anh cả trong cuộc sống và bóng đá. Ông luôn bên cạnh Ali trên bước đường phát triển sự nghiệp, tập luyện kỹ năng và truyền đạt tinh thần chơi đẹp cho anh. Ông thường xuyên có mặt trên sân tập, chỉ bảo cho con trai về cú sút xa sau khi băng cắt vào trung lộ.

Trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Ammo Baba, Ali Adnan chuyển đến đội trẻ CLB Al Zawraa – một trong những đội trẻ uy tín nhất Iraq. Anh chỉ đá ở đội này đúng một mùa rồi sang đầu quân cho đội trẻ của CLB thủ đô Nadi Baghdad. Tại đây anh được HLV Yahya Alwan (chiến lược gia mới đây vừa từ chức tuyển Iraq sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan) cất nhắc lên đội một nhưng lại bị đẩy về đội trẻ không lâu sau.

Mãi đến khi HLV Kari Kurdi được bổ nhiệm, Ali Adnan mới được trao nhiều cơ hội bên hành lang trái và trưởng thành cực nhanh khi được người đồng đội kiêm thần tượng Bassim Abbas chỉ bảo.

Vào ngày 3/12/2012, ở tuổi 19, Ali Adnan được triệu tập lên tuyển quốc gia. Màn ra mắt trong màu áo tuyển Iraq là trận gặp Bahrain. Ali trở thành cầu thủ đầu tiên tốt nghiệp học viện Ammo Baba chơi cho tuyển quốc gia.

Sang năm 2013, Ali cùng tuyển U20 Iraq tham gia giải U20 thế giới tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ. Giải đấu năm ấy đánh dấu thành công rực rỡ của tuyển Iraq và cá nhân Ali Adnan. Ở trận đấu đầu tiên gặp tuyển Anh tại vòng bảng, phút 90+3’, Ali Adnan bứt tốc bên hành lang trái rồi ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2. Hai trận còn lại của vòng bảng, Iraq lần lượt thắng Ai Cập và Chile.

Ali Adnan đối đầu Harry Kane tại giải U20 thế giới 2013. Ảnh: Internet.

Hành trình kỳ diệu của tuyển U20 Iraq kết thúc ở bán kết, nơi họ bị loại sau loạt luân lưu với tuyển U20 Uruguay. Adnan góp thêm một bàn ở trận này.

Ali Adnan được bình chọn là một trong những cầu thủ hay nhất giải. Sau giải đấu, anh được nhiều đội bóng của châu Âu để ý, tuy nhiên anh chọn gia nhập Caykur Rizespor với giá chuyển nhượng 440.000 bảng Anh.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, tài năng của Ali Adnan ngày càng được sự nhiều đội bóng như Galatasaray, Napoli, AS Roma, Genoa và Udinese chú ý. Sau cùng, đến hè 2015 Ali Adnan gia nhập Udinese

Phong cách thi đấu của Ali Adnan

Bằng sải chân dài và nền tảng thể lực sung mãn, Adnan sở hữu khả năng bứt tốc đáng nể. Với cổ chân trái cực dẻo, Adnan có thể lựa chọn tạt bóng cho đồng đội. Đồng thời, nhờ sở hữu cú sút chân phải trái phá, anh có thể lựa chọn ngoặt bóng vào trong để dứt điểm. Lối chơi có nét tương đồng Gareth Bale nên Ali Adnan được gọi là “Gareth Bale châu Á” hoặc “Gareth Bale của Iraq”.

Ở Seria A mùa này, Ali Adnan ra sân 23 trận đấu với tổng cộng 1553 phút (trung bình 67 phút mỗi trận). Anh đóng vai trò “wing-back”, tức hậu vệ cánh lên công về thủ cơ động trong sơ đồ 3-5-2 của Udinese.

Theo đánh giá của cây viết Blair Newman trên FourFourTwo, Ali Adnan giống Mateo Darmian hơn Antonio Valencia – hai cầu thủ của MU. Tức là Ali xuất sắc trong khâu phòng ngự hơn tấn công.

Một số chỉ số như tắc bóng (34 pha, trung bình 1,5 pha mỗi trận), không chiến thành công (41 pha, trung bình 1,8 pha mỗi trận) được đánh giá khá ổn. Trong khi đó ở mặt trận tấn công, dù sở hữu tốc độ cao nhưng Ali thường đưa ra quyết định không hợp lý khiến anh nhiều lần phung phí cơ hội đáng tiếc.

Trong trận lượt đi với tuyển Việt Nam, màn trình diễn của Ali Adnan nói riêng và tuyển Iraq nói chung không có nhiều điểm nổi bật. Tuy nhiên theo đánh giá của HLV Hữu Thắng, sự nhạt nhòa đó có thể do tuyển Iraq không quen thời tiết.

Khi được thi đấu ở vùng khí hậu quen thuộc, họ vẫn là đối thủ cực mạnh, được đánh giá trên cơ tuyển Việt Nam. Ali Adnan, Justin Meram hay chân sút kỳ cựu Younis Mahmoud đều là hiểm họa.

Xếp hạng bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á.
Anh Dũng | 20:10 27/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục