Florentino Perez: Con người độc đoán và tôn thờ sự hoàn hảo

13:19 Thứ bảy 20/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Năm 2000, khi Florentino Perez chạy đua vào chức chủ tịch Real Madrid với lời hứa cải thiện tình hình tài chính CLB và mua về Luis Figo – ngôi sao đang trong màu áo đại kình địch Barcelona thì ai cũng cho rằng đó chỉ là phát ngôn gây sốc mà thôi. Nhưng sau đó người kỹ sư xây dựng này cho thấy ông đã nói được là làm được.

Bản hợp đồng của Figo sang Real Madrid không chỉ giúp Perez làm được chức chủ tịch đội chủ sân Santiago Bernabeu mà còn là viên gạch đầu tiên để Perez xây dựng nên một Real Madrid theo đuổi sự hoàn hảo. Ban đầu chính sách Zidanes y Pavons được Perez chú trọng nhưng sau đó ông thiên về mua ngôi sao hơn là đào tạo cầu thủ trẻ.

Los Galacticos (dải ngân hà) là hình ảnh mà Perez muốn xây dựng cho Real Madrid. Sau Figo, hàng loạt ngôi sao đã tìm đến với CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20. Những Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham, Michael Owen, Robinho;… hợp cùng Raul Gonzalez, Roberto Carlos để tạo nên đội bóng siêu hạng lúc bấy giờ.

Florentino Perez là người chủ tịch độc đoán nhưng lịch sử Real Madrid phải giành cho ông một vị trí trang trọng. Ảnh: Internet.

Dù thành tích cao nhất của Dải thiên hà Real Madrid chỉ là chức vô địch Champions League lần thứ 9 năm 2002 nhưng Bernabeu trở thành điểm đến trong mơ của tất cả các cầu thủ.

Trong thế giới bóng đá có lẽ chẳng ông chủ tịch nào có bảng thống kê mua sắm đồ sộ như Florentino Perez.

Ở giai đoạn sau về nắm quyền tại Real Madrid từ năm 2009, Perez tiếp tục làm rúng động làng túc cầu khi ký hợp đồng với những Kaka, Cristiano Ronaldo, Angel di Maria, Xabi Alonso, Gareth Bale;… và Real Madrid ngày càng tăng thêm sự hào nhoáng.

Có ai đó hỏi rằng Perez tham vọng đến mức nào thì xin nói rằng ông muốn biến Real Madrid ngày càng hoàn hảo, một đội bóng bách thắng và đoạt mọi vinh quang trên tất cả các đấu trường.

Và từ chính sách mua sắm đó của Perez người ta thấy rằng ông là một người độc đoán. Ông sẵn sàng bán đi một tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới như Claude Makelele để mua về những cầu thủ tấn công danh tiếng hơn.

Chỉ cần Perez thích cầu thủ nào là ông tìm mọi cách mua cho bằng được dù là những ngôi sao tuyên bố “không phải để bán” như Figo, Zidane, Ronaldo, Bale;… Ông cứ mua dù cho HLV Real Madrid có cần cầu thủ đó hay không. Không quan trọng, vì HLV phải đưa cầu thủ đó vào đội hình theo ý của Perez.

Chính vì có tham vọng cao xây dựng nên đế chế Real Madrid trên khắp thế giới nên Perez đã khiến cho biết bao tên tuổi phải rời Real Madrid dù đó là công thần của CLB.

Những Makelele, Vicente del Bosque, Fernando Hierro, Fernando Morientes, Steve McManaman, Raul, Di Maria, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti;… đã nối dài danh sách những kẻ phải ra đi khi Perez không cần họ nữa. Trong đó trường hợp của ba vị HLV del Bosque, Mourinho và Ancelotti khiến cho người hâm mộ bất bình khi họ đã mang lại nhiều điều đặc biệt cho Real Madrid.

Với nhiều người, Florentino Perez là người chủ tịch độc đoán nhưng lịch sử Real Madrid phải giành cho ông một vị trí trang trọng vì ông đã góp công lớn trong việc xây dựng đội bóng hào nhoáng và đeo đuổi sự hoàn hảo.

Cát Tường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục