Falcao về Chelsea: "Mãnh hổ" quá giang

00:59 Thứ sáu 03/07/2015

Tại sao Jose Mourinho lại muốn có chữ ký của Radamel Falcao dù anh vừa trải qua một mùa giải đáng quên ở Old Trafford?

1. Thực ra “Người đặc biệt” là fan hâm mộ của Falcao từ rất lâu, đặc biệt là khi “Mãnh hổ” giúp Atletico vượt qua Real của Mourinho ở trận chung kết cúp Nhà Vua 2013.

Đó là thất bại gián tiếp khiến ông bị chủ tịch Perez sa thải chỉ vài tháng sau đó.

Theo nguồn tin từ gia đình Falcao, anh đã là người của Chelsea. Ảnh: Internet.

Nhưng rất tiếc Monaco đã nhanh tay hơn và khiến nhà cầm quân người Bồ phải cay đắng thốt lên “Các tiền đạo đã giết tôi” khi Chelsea đánh rơi chức vô địch Premier League mùa trước.

2. Dù danh tiếng bị tàn phá nặng nề ở MU nhưng Falcao vẫn ít nhiều cho thấy tố chất của một “sát thủ” đáng sợ. Kỹ năng di chuyển của cầu thủ 29 tuổi này là phẩm chất mà nhiều cầu thủ phải ao ước.

Rất tiếc Falcao lại dứt điểm khá tệ ở MU bởi không có được sự tự tin cần thiết. Nhưng thật khó để trách anh bởi ngay cả ngôi sao thượng thặng như Di Maria cũng chẳng thể đáp ứng nổi yêu cầu của Louis van Gaal.

"Mãnh hổ" chỉ có đúng 1 lần sút trúng khung thành tại Copa America. Ảnh: Internet.

Hơn nữa, “Hoa tulip sắt” thường xuyên cho Falcao vào sân mỗi khi “Quỷ đỏ” gặp khó khăn hay phải đối đầu với các đối thủ mạnh. Làm sao một cầu thủ vừa dính chấn thương dài hạn lại có thể đóng vai “người hùng” ở mùa giải đầu tiên tại xứ sương mù?

3. Falcao chơi tệ ở MU và cũng sa sút cùng đội tuyển Colombia tại Copa America. Điều này giúp Mourinho dễ dàng hơn trong việc sắp xếp đội hình.

Với suất đá chính mặc định thuộc về Diego Costa, tân vương nước Anh có quá ít sự lựa chọn để tăng cường hàng tiền đạo. Benzema? Quá đắt và sẽ phá vỡ chiến thuật đã được xây dựng suốt 1 năm qua của Chelsea.

Mandzukic đã về Juventuns. Cavani và Aguero sẽ khiến Costa phải dự bị. Ngôi sao “hạng 2” Benteke thì đang bị Arsenal, Liverpool hay MU tranh giành dữ dội.

Từng chơi với nhau tại Atletico nên Falcao khá hiểu Costa. Hơn nữa anh là sự bổ sung hoàn hảo những thứ mà Mourinho không có được từ chân sút gốc Brazil.

Falcao là sự bổ sung hoàn hảo cho Diego Costa. Ảnh: Internet.

Nếu như lối chơi của Costa là máu lửa, không ngại va chạm và thích đối đầu trực diện, thì Falcao mềm mại và khéo léo hơn nhiều. “Mãnh hổ” cũng rất xông xáo và khả năng đánh đầu thì xuất chúng.

Trong màu áo đỏ, Falcao chỉ ghi được 4 bàn sau 26 lần ra sân cho MU. Nhưng không ai có thể chê anh thi đấu kém nhiệt huyết mỗi khi được trao cơ hội. Và đó luôn là phẩm chất Mourinho thích nhất ở một cầu thủ.

4. Cuối cùng, Falcao và Mourinho đều có người đại diện chung là “siêu cò” Jorge Mendes. Cả 2 là đồng hương với nhau và quan hệ rất thân thiết.

Hồi đầu năm, Mourinho khen Mendes là người đàn ông “biết giữ lời hứa nhất” mà ông từng biết. Mendes đáp trả bằng cách ví von chiến lược gia 52 tuổi là “Sir Alex Ferguson của Chelsea”.

Như mọi người đại diện chân chính, Mendes sẽ đưa thân chủ tới chỗ xứng đáng nhất và ông hy vọng người bạn Mourinho sẽ giúp Falcao lấy lại đẳng cấp cũng như uy tín.

Ông trùm chuyển nhượng đã giúp thương vụ diễn ra suôn sẻ và êm thắm. Ký hợp đồng với Chelsea, Falcao phải giảm gần nửa mức lương hiện tại để nhận “chỉ” 180 nghìn bảng/tuần.

Ngoài ra, đội bóng thành London sẽ trả Monaco mức phí mượn khoảng 4 triệu bảng. Tất nhiên kèm theo điều khoản mua đứt vào mùa hè năm sau.

Falcao kịp du đấu cùng Chelsea

Đội trưởng của Colombia sẽ vui chơi nốt vài ngày nữa cùng gia đình trước khi tham gia cùng các đồng đội mới chuyến du đấu tại Bắc Mỹ. Chelsea sẽ gặp Barca, PSG và New York Red Bulls tại giải ICC vào cuối tháng này.

Falcao chơi rất tệ tại Copa America khi chỉ có đúng một cú sút ở Chile. Sau 3 trận ở vòng bảng mờ nhạt, anh bị đẩy lên băng ghế dự bị ở tứ kết gặp Argentina.

Dương Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục