Falcao đến Chelsea: Mark Hughes mới hay Veron 2.0

10:54 Chủ nhật 07/06/2015

Nếu tới Chelsea, liệu Falcao có thành công như tiền bối Mark Hughes ngày trước?

Theo báo giới Anh, CLB Chelsea đang rục rịch tiến hành kích hoạt một thương vụ gây sốc, đó là chiêu mộ tiền đạo Radamel Falcao của MU. Trước đó, tiền đạo người Colombia đã bị “Quỷ đỏ” từ chối mua đứt và lập tức gửi trả về Monaco sau mùa giải 2014/15 không thành công,

HLV Jose Mourinho từng thừa nhận rất thích mẫu tiền đạo như Falcao. Bên cạnh đó, giới chuyên môn nhận định, sơ đồ chiến thuật 1 tiền đạo ở Chelsea, cộng với sự mát tay của "Người đặc biệt" sẽ giúp Falcao có nhiều "đất diễn" hơn.

Tuy nhiên, quá khứ chỉ ra rằng không phải cầu thủ nào từng khoác áo cả MU lẫn Chelsea đều đạt được thành công, thậm chí phần lớn trong số họ phải rời đi theo một cách đầy tủi hổ.

Sau đây là 5 cầu thủ từng chơi cho cả MU và Chelsea trong quá khứ:

1. Mark Hughes

Mark Hughes là huyền thoại ở cả MU lẫn Chelsea. Ảnh: Internet.

Mark Hughes là huyền thoại sống ở MU trong hai giai đoạn khoác áo nhà cựu vô địch Premier League (1980-1986, 1988-1995) với vô số vinh quang. Cho đến khi gia nhập Chelsea ở buổi hoàng hôn sự nghiệp, ông cũng để lại dấu ấn khó phai mờ khi cùng “The Blues” đoạt thêm 3 danh hiệu nữa.

Đáng chú ý, 1 năm trước thời điểm đồng ý chuyển tới sân Stamford Bridge, chính Hughes từng giúp MU tiễn Chelsea khỏi FA Cup 1994/15 bằng chiến thắng đậm đà 4-0.

Đánh giá: Thành công.

2. Mark Bosnich

Mark Bosnich - "thảm họa" trong khung gỗ một thời. Ảnh: Internet.

Cũng mang tên Mark nhưng không như Mark Hughes, cựu thủ môn người Úc lại trở thành cái tên gây thất vọng nhất từng khoác áo cả Chelsea và MU. Nói về Mark Bosnich, HLV huyền thoại Alex Ferguson than thở: “Một cầu thủ thiếu chuyên nghiệp, tôi không thể can thiệp vào chuyện ăn uống mất kiểm soát của cậu ta!”.

Phong độ phập phù cùng chấn thương liên miên khiến Mark Bosnich chỉ có tổng cộng 26 lần ra sân trong hai giai đoạn khoác áo MU (1989-1991, 1999-2001). Chuyển tới Chelsea năm 2001, Bosnich tiếp tục “đánh bóng” ghế dự bị với chỉ 5 lần ra sân trong 2 mùa giải.

Đánh giá: Thất bại.

3. Juan Sebastian Veron

Veron không thích ứng được với môi trường Premier League. Ảnh: Internet.

Từng khiến bóng đá thế giới điên đảo trong màu áo Lazio những năm đầu thập niên 2000, tiền vệ tài hoa người Argentina được MU mua về với giá 28 triệu bảng vào năm 2001. Tuy nhiên, Veron nhanh chóng chìm nghỉm trong môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt. Ngay cả khi đến Chelsea, anh cũng không thể tìm lại phong độ đỉnh cao và phải tháo chạy khỏi xứ sở sương mù.

Đánh giá: Thất bại.

4. Paul Parker

Sự nghiệp của Paul Parker đi xuống kể từ ngày rời khỏi MU. Ảnh: Internet.

Thành danh ở QPR, hậu vệ phải này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của MU. Suốt 5 năm chơi bóng tại sân Old Trafford, Parker chơi không tệ (105 trận, 2 bàn) nhưng thiếu đi sự bùng nổ cần thiết. Rốt cục, ông phải ra đi do không cạnh tranh được với Gary Neville – tài năng trẻ thuộc “thế hệ vàng 92” thời bấy giờ.

Từ năm 1996 đến 1997, cựu cầu thủ 51 tuổi lưu lạc tới… 6 đội bóng khác nhau, trong đó có Chelsea. Ông chơi 4 trận và không ghi được bàn nào.

Đánh giá: Thất bại.

5. Juan Mata

Juan Mata từng thành công ở Chelsea và đang trên đường tạo dựng lên tuổi trong màu áo MU. Ảnh: Internet.

Trước Angel Di Maria, Juan Mata từng trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử MU (37,1 triệu bảng) khi chuyển tới từ Chelsea ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm 2014. Thời gian đầu, tiền vệ nhỏ con người Tây Ban Nha khá chật vật trong việc hòa nhập cho đến khi HLV Louis Van Gaal lên nắm quyền, anh dần tìm lại phong độ và trở thành mắt xích quan trọng của “Quỷ đỏ” ở mùa này.

Đánh giá: Thành công.

Đỗ Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục