ĐT Việt Nam và bài toán tiền vệ trụ

10:28 Thứ ba 31/05/2016

(TinTheThao.com.vn) - Với việc chấn thương của Hoàng Thịnh, lối chơi của ĐT Việt Nam đã gặp không ít trục trặc. HLV Hữu Thắng đã và đang phải tìm biện pháp nhằm gia cố điểm yếu này ở đội hình của ĐT Việt Nam.

Trong sơ đồ 4-1-4-1 mà HLV Hữu Thắng ưa thích vai trò của tiền vệ trụ hết sức quan trọng. Khi Hoàng Thịnh sung sức, anh nghiễm nhiên có tên trong đội hình xuất phát. Điểm mạnh của cầu thủ này chính là khả năng “dọn dẹp” và đảm bảo phòng ngự từ xa, giảm bớt sức ép cho bộ tứ vệ phía sau.

Hoàng Thịnh là tiền vệ đánh chặn tốt nhất của ĐTVN hiện tại. Ảnh: Internet.

Sự có mặt của Hoàng Thịnh giúp đảm bảo sự chắc chắn phía trước khung thành và đó cũng là điều mà HLV Hữu Thắng muốn ưu tiên. Thế nhưng khi Hoàng Thịnh chấn thương và vắng mặt, chiến lược gia xứ Nghệ sẽ phải tìm những phương án khác để giải quyết bài toán “mỏ neo” của ĐT Việt Nam.

Một phương án được tính đến là đẩy Quế Ngọc Hải lên trám vào vị trí tiền vệ trụ. Ở V-League mùa giải năm nay, trong màu áo SLNA không ít lần Ngọc Hải đã được sử dụng ở vai trò này và anh hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình. Thế nhưng trong bối cảnh hàng phòng ngự không có được những nhân sự tốt nhất (Đình Luật bị VFF treo giò), việc đẩy Ngọc Hải lên vị trí tiền vệ phòng ngự lúc này là không phù hợp. Hơn nữa vị trí sở trường của cầu thủ này là trung vệ, trả Ngọc Hải về vị trí cũ đồng nghĩa với việc hệ số an toàn ở hàng thủ cũng sẽ được tăng lên rất nhiều.

Huy Hùng từng thi đấu tốt dưới thời HLV Toshiya Miura. Ảnh: Internet.

Một phương án khác là sử dụng Huy Hùng, người đã được HLV Hữu Thắng triệu tập bổ sung. Nếu xét về mọi mặt có lẽ Huy Hùng khó có thể bì kịp với Hoàng Thịnh nhưng điểm mạnh của cầu thủ thuộc QNK Quảng Nam lại là lối chơi mềm mại, thiên về kỹ thuật cùng những đường chuyển hướng tấn công hiệu quả. Anh cũng từng thi đấu rất nổi bật dưới thời HLV Miura và hoàn toàn có thể là phương án thay thế cho Hoàng Thịnh.

Ngoài ra, HLV Hữu Thắng có thể để Tuấn Anh hay Xuân Trường chơi như một nhà tổ chức lùi sâu chơi ngay phía trước bộ tứ vệ. Họ là những ông chủ thực sự trên sân, đứng gần cặp trung vệ nhất có thể để dẫn dắt, triển khai và cầm nhịp trận đấu theo ý mình.

Xuân Trường - Tuấn Anh có thể được sử dụng như người điều tiết lối chơi. Ảnh: Internet.

Với những nhà tổ chức lùi sâu như vậy, ĐT Việt Nam sẽ có thêm một cầu thủ có khả năng điều tiết ngay từ phần sân nhà, giúp lối chơi trở nên mạch lạc hơn và cũng giúp các hậu vệ có thêm phương án chuyền bóng khi bị đối phương áp sát. Tầm quan trọng của những cầu thủ như vậy ngày càng tăng lên, nhất là khi ĐT Việt Nam đang theo đuổi lối chơi ban bật, phối hợp quãng ngắn.

“Cái khó ló cái khôn”, thiếu Hoàng Thịnh trong đợt tập trung này có thể khiến lối chơi của ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng. Song qua đợt tập trung này HLV Hữu Thắng có thể tìm ra những nhân tố phù hợp nhằm dự phòng cho Hoàng Thịnh và hoàn thiện lối chơi để hướng tới mục tiêu lớn nhất là giải AFF Cup vào cuối năm nay.

(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

10:08 31/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục