Đánh bại nhà đương kim vô địch để vô địch. Đây là 'quy luật' thường diễn ra ở Champions League trong 6 mùa giải gần nhất.
Real Madrid là đội gần nhất đã vượt qua nhà đương kim vô địch trên đường giành chức vô địch Champions League. Cụ thể, ở mùa giải năm ngoái, Kền kền trắng đã hạ nhà ĐKVĐ Bayern Munich (2012/13) ở bán kết trước khi đánh bại Atletico ở trận đấu cuối cùng tại Lisbon.
Hai năm trước đó Chelsea cũng đã làm được điều tương tự khi vượt qua nhà ĐKVĐ Barcelona (2010/11) ở bán kết để đoạt chức vô địch 2011/12 trước Bayern Munich ngay trên sân Allianz Arena.
Trên đường giành cú ăn 3 lịch sử ở mùa 2009/10, Inter Milan của Jose Mourinho cũng từng hạ nhà ĐKVĐ Barca (2008/09) ở bán kết để lên ngôi ở Champions League.
Chính Barcelona cũng làm được điều này trước đó 1 năm khi tước ngôi vương của Man United (2007/08) ngay trong trận CK ở Rome mùa 2008/09.
Nếu 'quy luật' nói trên lặp lại thì Juventus sẽ đoạt ngôi vô địch Champions League 2014/15 bởi Lão bà đã xuất sắc hạ nhà ĐKVĐ Real Madrid ở bán kết mùa này.
Tuy nhiên Barca cũng tràn trền cơ hội lên ngôi ở Berlin bởi không chỉ được đánh giá cao hơn mà đội bóng xứ Catalan cũng được 'quy luật' Champions League ủng hộ. Bằng chứng là từ mùa 2008/09, cứ đội bóng nào vượt qua Bayern Munich sau đó thường giành chức vô địch chung cuộc.
Chính Barca làm được điều này ở mùa 2008/09 khi hạ Bayern ở tứ kết. Inter lên ngôi sau khi đánh bại Bayern ngay trong trận CK Champions League 2009/10. Chelsea hạ Hùm xám để đăng quang mùa 2011/12. Còn Real Madrid đã làm được điều này ở mùa trước.