Cả Nam Phi, Nhật Bản, Uruguay đều là những đội bóng có khả năng tấn công khá tốt đặc biệt là các chàng trai đến từ Nam Mỹ. Thế nhưng, cả ba sẽ phải đối mặt với sự thực dụng trứ danh của người Italia.
1. Nam Phi
"Bafaba Bafaba" chỉ xếp thứ tư và giành tấm vé cuối cùng đến Hàn Quốc ở vòng loại châu Phi. Dù vậy, trong đội hình họ sở hữu một tiền vệ ghi đến 4 bàn và đồng danh hiệu vua phá lưới với những chân sút Zambia, Luther Singh. Tham dự World Cup U20, Nam Phi sẽ một lần nữa làm hết sức để nhạc trưởng của họ tỏa sáng.
2. Nhật Bản
Đội tuyển xứ mặt trời mọc cùng Qatar là 2 đội bóng châu Á duy nhất lọt vào đến chung kết U20 trong lịch sử giải đấu. Đối mặt với các đối thủ mạnh đến từ các châu lục phát triển khác nhưng chắc chắn Nhật Bản không hề run sợ và có thừa quyết tâm để mang về chiếc cúp U20 lần đầu tiên cho châu Á.
3. Italia
Đất nước hình chiếc ủng mang đến Hàn Quốc một đội bóng đúng với tính chất thực dụng của người Italia. Thay vì điền tên những sao trẻ của Serie A, Azzurri lại trao cơ hội cho các cầu thủ được thi đấu nhiều tại Serie B. Dù vậy, đừng vội đánh giá thấp Italia, Serie B hoàn toàn có thể khuynh đảo Hàn Quốc.
4. Uruguay
Dù có dân số thấp hơn cả TP. Hồ Chí Minh nhưng bóng đá Uruguay luôn sản sinh ra những ngôi sao. Sau những Forlan, Suarez, Cavani đã quá nổi tiếng với thế giới, ở Hàn Quốc lần này, Uruguay chuẩn bị trình làng một thế hệ mới.
Địa điểm thi đấu
Bốn trận đấu trong 2 lượt đầu tiên ở bảng D diễn ra tại SVĐ thành phố Suwon. Trong khi đó, hai trận đấu cuối cùng sẽ được tổ chức tại Incheon (Uruguay - Nam Phi) và Cheonan (Nhật Bản - Italia)
Lịch thi đấu