Ciro Immobile hồi hương: Yêu lại từ đầu

13:16 Thứ sáu 15/01/2016

(TinTheThao.com.vn) - Sau hai năm phiêu bạt bất thành nơi xứ người, tiền đạo từng giành danh hiệu Capocannoniere 2013/2014 đã trở về với Torino. Dù không thể phất lên như kỳ vọng nhưng việc được trở về “mái nhà xưa” hy vọng sẽ giúp chân sút 27 tuổi tìm lại chính mình.

Mùa giải 2013/2014, bóng đá Italia phát cuồng vì một chân sút vô danh bỗng dưng nổ súng sòn sòn, xé lưới hàng loạt đội bóng từ lớn đến nhỏ tại Serie A. Kết thúc mùa giải đó với 23 bàn, Immobile đã giành được danh hiệu Vua phá lưới Calcio đầy danh giá. Hàng loạt ông lớn của nước Ý kể cả Juventus trải thảm đỏ mời anh về để đảm nhiệm khâu ghi bàn nhưng anh lại xuất ngoại.

Immobile trở về Torino với hy vọng tìm lại được chính mình. Ảnh : Internet.

Borussia Dortmund lúc đó đã bước qua thời hoàng kim và đang chật vật đi tìm lại mình. Họ chi ra một số tiền lớn với kỳ vọng Immobile sẽ giúp Vàng đen quên đi nỗi đau Robert Lewandowski. Rốt cuộc suốt cả mùa giải đó, chân sút sinh năm 1989 chỉ ghi được 3 bàn và thể hiện một phong độ nhạt nhòa thất vọng.

Dù không có nhiều chân sút đẳng cấp nhưng đội chủ sân Signal Iduna Park cũng nhanh chóng chán ngấy phong độ của Immobile và quyết định đẩy anh sang La Liga. Tại sân Sanchez Pizjuan, suất cứng ở hàng tiền đạo thuộc về Kevin Gameiro và Fernando Llorente nên một lần nữa Immobile lại lầm lũi mòn mỏi trên ghế dự bị với chỉ hai bàn thắng.

Từ chỗ là tiền đạo được kỳ vọng hàng đầu nước Ý do Mario Balotelli xuống dốc phong độ trầm trọng. Chỉ trong hơn một năm rưỡi, Immobile xuống dốc không phanh và gần như biến khỏi tâm trí của người hâm mộ khi chẳng còn ai nhớ tới anh.

Không thể chấp nhận mòn mỏi tại Tây Ban Nha khi mà Euro 2016 đã đến rất gần, thêm Azzurri hiện tại cũng không còn để mắt nhiều tới anh vì đã có Graziano Pelle hay Eder khiến Immobile nóng ruột. Và lúc này, chẳng nơi đâu tốt hơn ngoài mái nhà xưa để Immobile nhanh chóng tìm lại mình và cứu vãn cơ hội tham dự sân chơi lớn nhất châu Âu mùa hè tới.

Có được Immobile, Torino mừng như bắt được vàng bởi hàng công của họ đang quá tệ hại. Sau 19 trận đấu, đội bóng thành Turin mới chỉ có được 22 bàn thắng. Fabio Quagliarella chính là tay săn bàn tốt nhất của đội lúc này nhưng cũng mới chỉ có được 5 bàn thắng. Và đó chính là nguyên nhân lớn khiến họ đang lẹt đẹt ở vị trí thứ 14.

Quyết định hồi hương xem ra đang giúp cho cả hai vẹn đôi đường bởi Immobile cần Torino để hồi sinh còn đội bóng áo đỏ thành Turin cũng rất cần chân sút 27 tuổi để gia cố hàng công nhằm cải thiện vị trí tại Calcio. Yêu lại từ đầu, biết đâu đấy chính là bước đệm để Immobile lại trở thành một tay săn bàn thượng thặng như năm xưa.

Quốc Tuấn | 12:56 15/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục