Chelsea xây tương lai theo cách của quá khứ

14:07 Thứ bảy 01/09/2012

Dựa vào những thương vụ chuyển nhượng của Chelsea trong mùa Hè 2012, có thể thấy The Blues đang xây dựng đội hình theo đúng cách mà họ từng làm ở những năm đầu kỉ nguyên Roman Abramovich.


Sau khi chiêu mộ thành công Marko Marin, Eden Hazard và Oscar, Chelsea quyết định mua thêm Victor Moses từ Wigan. Ngoài Marin, Hazard và Oscar, Moses sẽ phải cạnh tranh quyết liệt vị trí với những ngôi sao sẵn có của CLB chủ sân Stamford Bridge là Juan Mata, Ryan Bertrand, Ramires và Lucas Piazon.
Moses còn có thể chơi tiền đạo cắm khi cần. Vì vậy, anh sẽ là dự bị của Fernando Torres và Daniel Sturridge. Vào tháng 12 tới mới tròn 22 tuổi, cựu cầu thủ Wigan được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất đang thi đấu tại Premier League.

Không ai dám nghi ngờ hoặc đặt dấu hỏi về tiềm năng của Moses. Chỉ có điều, gần như chắc chắn anh sẽ phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị trong quãng thời gian tại Stamford Bridge. Mùa 2011/12 trong màu áo Wigan, Moses chơi 37 trận tại Premier League và ghi 6 bàn. Nhưng ở Chelsea, anh thậm chí khó lòng đạt tới cột mốc 15 lần ra sân ở hạng đấu cao nhất nước Anh.

Biếm họa - Abramovich đang điều binh khiển tướng ở Chelsea

Số lần Moses được HLV Roberto Di Matteo sử dụng tại Premier League và Champions League đương nhiên sẽ cực ít. Anh sẽ là sự lựa chọn cho các trận cầu nhỏ tại FA Cup, Carling Cup và FIFA Club World Cup. Ngay từ khi mua Moses, có lẽ Di Matteo đã nhắm anh trở thành một phương án dự phòng đúng nghĩa đối với Chelsea.

Không nên trách Moses vì anh đòi rời Wigan - một đội bóng nhỏ bé nằm ở ngoại ô thành Manchester để đến với Chelsea - một ông lớn của Thủ đô London. Nhưng sau một vài năm nữa, có thể Moses sẽ nhìn lại và cảm thấy tiếc nuối. Sự thật là trong quá khứ, người ta từng chứng kiến rất nhiều trường hợp tương tự như anh tại Chelsea.

Cựu tiền vệ Chelsea Wright-Phillips

Còn nhớ Chelsea đã đầu tư khá nhiều tiền vào những thương vụ như Wayne Bridge, Scott Parker, Shaun Wright-Phillips… Nhưng những gương mặt như vậy được đưa về Stamford Bridge chỉ để tăng chất lượng cho băng ghế dự bị. Thành công của The Blues với 2 chức vô địch Premier League mùa 2004/05 và 2005/06 đi đôi với sự hy sinh sự nghiệp của những Bridge, Parker, Wright-Phillips…

Trước khi đầu quân cho Chelsea, họ đều là những cái tên sáng giá trong làng túc cầu Anh. Song sau thời điểm gia nhập The Blues, tài năng của tất cả đều bị thui chột vì những năm tháng mài đũng quần trên hàng ghế dự bị.

Thực tế, chẳng thể chỉ trích Chelsea vì điều này. Một đội bóng mạnh, có tham vọng ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá Anh và cả châu Âu không chỉ cần một đội hình xuất phát chất lượng. Danh sách dự bị của họ cũng cần phải mạnh.

Tiền vệ trẻ Moses

Những siêu dự bị như Bridge, Parker, Wright-Phillips… trong quá khứ hay Moses hiện tại sẽ được các HLV tìm tới khi Chelsea thiếu hụt lực lượng vì nạn chấn thương hoặc treo giò. Họ cũng sẽ được tung vào sân trong hiệp 2 nhằm thay đổi cục diện của trận đấu nếu The Blues bế tắc.

Sau một vài mùa Hè khá im ắng trên TTCN, ông chủ Abramovich của Chelsea lại bắt đầu mạnh tay vung tiền trong Hè 2012. Nhà tài phiệt người Nga rõ ràng đang muốn The Blues đi theo con đường mà họ từng đi trong những năm đầu kỉ nguyên mà ông trị vì.

Chắc chắn điều mà Abramovich đang hướng đến là những danh hiệu lớn như Premier League hay Champions League.
Quế Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục