Một trong những lý do giúp cho đội chủ sân Stamford Bridge vẫn chưa bị luật Công bằng tài chính “sờ gáy” là bởi bên cạnh việc mang về các ngôi sao đình đám, Chelsea còn biết cách bán cầu thủ nhằm “làm đẹp sổ sách”, tái đầu tư vào những thương vụ khác.
Theo thống kê từ Transfermarkt, “The Blues” đã thu về tổng cộng 1,13 tỷ bảng nhờ việc bán cầu thủ kể từ mùa giải 2014/2015. Tính riêng mùa hè năm ngoái, Chelsea “tiễn” Mason Mount, Kai Havertz, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Christian Pulisic, Edouard Mendy, Ruben Loftus-Cheek, Ethan Ampadu, Callum Hudson-Odoi, qua đó bỏ túi 222,1 triệu bảng.
Eden Hazard vẫn là thương vụ đắt giá nhất của câu lạc bộ phía Tây London, khi Real Madrid phải trả 150 triệu bảng cho Chelsea để đổi lấy chữ ký của cầu thủ người Bỉ.
Câu lạc bộ đứng thứ hai trong danh sách này là Benfica, đại diện tới từ Bồ Đào Nha thu về 1,04 tỷ bảng trong 10 năm qua. Xếp sau họ là AS Monaco, đội bóng xứ Công quốc kiếm được 1,03 tỷ bảng. Chỉ có ba đội bóng Anh lọt vào top 30, với Manchester City thứ 13 (678 triệu bảng), Liverpool thứ 15 (631 triệu bảng) và Southampton thứ 19 (589 triệu bảng).